Quốc hội Iraq hoãn họp tới ngày 15/9

Ngày 4/9, các nghị sĩ Iraq đã nhất trí hoãn cuộc họp Quốc hội tiếp theo tới ngày 15/9, khi họ dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Iraq. Ảnh: Arab News/TTXVN

Quốc hội Iraq ngày 3/9 đã bắt đầu phiên họp đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này hồi tháng 5 vừa qua nhằm bầu chọn các vị trí Chủ tịch Quốc hội và 2 Phó Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, cơ quan này đã không lựa chọn được một Chủ tịch Quốc hội - bước đi đầu tiên hướng tới việc thành lập một chính phủ mới.

Lãnh đạo tạm thời của Quốc hội Iraq cũng trong ngày 3/9 cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục họp cho đến ngày 4/9, song do không đạt số đại biểu cần thiết nên các nhà lập pháp đã nhất trí nối lại kỳ họp này vào ngày 15/9.

Ngoài ra, theo luật định, các nghị sĩ cũng sẽ có 30 ngày để bầu tổng thống mới sau đó sẽ có 15 ngày để trao quyền cho khối lớn nhất tại Quốc hội thành lập một chính phủ mới.    

Trước đó, ngày 2/9, 16 nhóm chính trị tại Iraq, trong đó có lực lượng của giáo sĩ nhiều ảnh hưởng Moqtada Sadr và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Haider al-Abadi, đã đạt được thỏa thuận thành lập liên minh lớn nhất tại Quốc hội, qua đó có thể thành lập một chính phủ ở quốc gia Trung Đông này.

Một trợ lí của Thủ tướng al-Abadi cho biết liên minh mới có 177 nghị sĩ, chiếm hơn một nửa trong Quốc hội gồm 329 nghị sĩ. Do là lực lượng chính trị lớn nhất, liên minh này sẽ được Tổng thống Iraq giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Nhiều khả năng, Thủ tướng al-Abadi sẽ tiếp tục giữ cương vị của mình. Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua, chính đảng của ông đã giành được 42 ghế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.