Liên hợp quốc bổ nhiệm Đại diện đặc biệt mới tại Iraq

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert ngày 1/9 đã được bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) tại Iraq, đồng thời đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Iraq (UNAMI).
Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert đã được bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của LHQ tại Iraq. Ảnh: AFP

Theo thông báo của LHQ, bà Plasschaert sẽ thay thế vị trí của cựu Ngoại trưởng Slovakia Jan Kubis, người đã giữ chức vụ này từ tháng 2/2015.

Trong thời gian đứng đầu UNAMI, ông Kubis đã nỗ lực hạn chế các cuộc xung đột tại Iraq, trong đó có việc xử lý cuộc khủng hoảng nổ ra giữa chính quyền khu tự trị người Kurd và chính phủ trung ương Iraq.

Bà Hennis-Plasschaert, 45 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan từ năm 2012 đến năm 2017. Trước đây, bà làm luật sư tại Hà Lan và cho Nghị viện châu Âu, ngoài ra bà từng có thời gian làm việc cho Uỷ ban châu Âu.

UNAMI được thành lập vào năm 2003 theo một nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ sau khi có đề nghị của Chính phủ Iraq. Phái bộ này đã được mở rộng 4 năm sau đó, UNAMI có nhiệm vụ cố vấn cho Chính phủ Iraq về nhiều vấn đề, trong đó có đối thoại chính trị và hòa giải, giúp tổ chức các cuộc bầu cử và đứng ra dàn xếp các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Iraq và các nước láng giềng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.