Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ dự luật điều tra đệ nhất phu nhân
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 7/12, Quốc hội Hàn Quốc đã triệu tập phiên toàn thể để bỏ phiếu thông qua dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và dự luật công tố viên đặc biệt điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. Cả 2 dự luật đều được phe đối lập do đảng Dân chủ (DP) hiện đang chiếm đa số trong Quốc hội đề xuất.
Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Quốc hội Hàn Quốc về dự luật công tố viên đặc biệt điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, tại Seoul, ngày 14/11/2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Với 198 phiếu thuận và 102 phiếu chống trên tổng số 300 nghị sĩ, dự luật điều tra đệ nhất phu nhân đã không đạt đủ 2/3 số phiếu cần thiết để được thông qua. Đây là lần thứ 2 dự luật được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phủ quyết hồi tháng 11.
Các nhà lập pháp của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền đã rời khỏi hội trường Quốc hội sau khi bỏ phiếu về dự luật cố vấn đặc biệt điều tra đệ nhất phu nhân, tẩy chay cuộc bỏ phiếu về dự luật luận tội tổng thống.
Từng là Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Gadi Eisenkot đang nổi lên như một đối thủ chính của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử ngày 27/10, với cam kết điều tra thất bại ngày 7/10/2023 và chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền của vị đương kim Thủ tướng.
Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.
Ngân hàng Trung ương Israel và nhiều lãnh đạo đối lập phản đối đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn nguy cơ trừng phạt và duy trì quan hệ kinh tế quốc tế.
Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.