Quốc hội đã thông qua 6 luật, 11 nghị quyết quan trọng

Chiều 24/11, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kế quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Sau gần một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc chiều 24/11/2017. 


Theo đó, trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua 6 luật quan trọng trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, phát triển lâm nghiệp, thủy sản, tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại. Quốc hội thông qua 11 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật khác.   

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Quốc hội đã thông qua 6 luật, 11 nghị quyết quan trọng ảnh 1

Họp báo bế mạc kỳ họp. Ảnh: H.V

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp đã kết thúc thành công. Trong kỳ họp lần này, Quốc hội đã tăng cường tranh luận, để giúp đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ làm rõ hơn các vấn đề. Không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cũng tranh luận với nhau, đây là điểm đổi mới tốt và sẽ tiếp tục phát huy để làm rõ hơn các vấn đề. Kỳ họp này cũng có số đại biểu Quốc hội chất vấn nhiều nhất, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian nhất để trả lời chất vấn,
Trả lời câu hỏi về việc phải mất 3 kỳ họp mới thông qua được Luật phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Luật phòng chống tham nhũng là luật khó, có nhiều ý kiến vẫn chưa rõ như: kê khai tài sản, kê khai như thế nào, giám sát ra sao, làm sao để thu hồi được tài sản tham nhũng. Vì vậy, Quốc hội cần trao đổi kỹ hơn nữa và cần phải 3 kỳ họp thảo luận. Để đảm bảo công cuộc chống tham nhũng có hiệu quả và những vấn đề trên được luật hóa. 
Cử tri muốn luật sớm thông qua nhưng phải đảm bảo chất lượng. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy phiếu ý kiến thăm dò đại biểu, kết quả 71,5% đại biểu đồng ý cần  3 kỳ họp để thông qua luật. Công tác làm luật cần thận trọng và kỹ lưỡng để giúp công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả.
Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quốc hội đã xem xét nhiều báo cáo quan trọng về: Việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn về các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, công tác xét xử và chất vấn Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.