Quốc hội chú trọng chất lượng làm luật thay vì số lượng

Chiều 21/6, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Mở đầu phiên họp báo, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã công bố tóm tắt kết quả kỳ họp.
Quốc hội chú trọng chất lượng làm luật thay vì số lượng ảnh 1

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội đã thông qua khối lượng công việc lớn, không khí làm việc dân chủ, đổi mới. Ảnh: TTXVN

Trả lời báo chí về những điểm nhấn trong kỳ họp thứ 3, ông Nguyễn Hạnh Phúc Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội đã thông qua khối lượng công việc lớn, không khí làm việc dân chủ, đổi mới. Quốc hội đã chuyển từ tham luận sang Quốc hội tranh luận. Các đại biểu Quốc hội không chỉ tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ mà còn tranh luận giữa các đại biểu để làm rõ các vấn đề còn khác nhau. Đó là điểm nhấn thứ nhất của kỳ họp này.

Điểm nhấn thứ hai là việc điều hành linh hoạt của ban chủ tọa, căn cứ vào thời lượng của kỳ họp, đã có phiên họp kéo dài thêm 1,5 giờ, kéo dài tới 18 giờ 30 mới kết thúc. Mặc dù, chỉ kéo dài thêm 1,5 giờ nhưng đã có hơn 15 đại biểu được phát biểu. Vì vậy, trong phiên họp này đã có tới 93 đại biểu được phát biểu, nhiều nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, phiên chất vấn cũng được tăng thêm thời lượng nửa ngày, tạo điều kiện cho nhiều đại biểu được phát biểu. Do vậy, đã có tới 196 đại biểu có điều kiện chất vấn. Đây là số lượng đại biểu Quốc hội được chất vấn lớn nhất từ trước tới nay trong các phiên chất vấn.

Liên quan tới Luật quy hoạch chưa được thông qua trong kỳ họp này, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Luật quy hoạch còn nhiều vấn đề phải thảo luận, vì đây là luật tổng thể của Quốc gia. Luật này cũng liên quan tới rất nhiều luật khác, cần đánh giá tác động với các luật. Do vậy, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.

Về Luật khiếu nại tố cáo, qua phát biểu trên nghị trường, nhiều đại biểu Quốc hội còn có các ý kiến khác nhau. Nên Quốc hội quyết định kéo dài thêm thời hạn làm luật, để có bước chuyển bị thấu đáo. Ví dụ xem xét tố cáo qua email, thư nặc danh… hay bắt buộc phải ký bằng văn bản. Do vậy, cần có thêm thời gian nghiên cứu.

"Về vấn đề làm luật, Quốc hội chú trọng tới chất lượng làm luật thay vì số lượng", ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.