Quốc hội Bulgaria phủ quyết yêu cầu của châu Âu trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 21/2, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu áp đảo thông qua một tuyên bố nhằm tìm cách ngăn chặn mọi hoạt động triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine theo đề nghị của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bulgaria tại Sofia. Ảnh: AFP/TTXVN

Gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tăng cường thảo luận về việc gửi lực lượng quân đội gìn giữ hòa bình đến Ukraine như là một giải pháp hòa bình tiềm năng, đồng thời cho biết cũng tham vấn chính quyền Mỹ về khả năng hỗ trợ từ phía Washington cho sứ mệnh này.

Theo tuyên bố từ Bulgaria, lực lượng vũ trang nước này không thể tiến hành các hành động quân sự ở Ukraine ngoài phạm vi khuôn khổ liên minh và các cam kết quốc tế của mình. Tuy nhiên, tuyên bố này không loại trừ khả năng lực lượng Bulgaria tham gia vào các nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) dẫn đầu.

Trong tuyên bố trên, Quốc hội Bulgaria kêu gọi một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine và tin rằng hòa bình có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán có sự tham gia của tất cả các bên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tuyên bố được thông qua với số phiếu áp đảo khi có tới 166 nghị sĩ ủng hộ, 27 nghị sĩ phủ quyết và 11 người bỏ phiếu trắng. Các nhà lập pháp từ đảng cầm quyền cho biết mục đích của tuyên bố này nhằm trấn an công chúng Bulgaria.

"Chúng tôi hy vọng rằng với tư cách là người Bulgaria, chúng tôi sẽ bảo vệ cho lợi ích quốc gia của mình", ông Boyko Borissov, lãnh đạo đảng GERB cầm quyền cho biết.

Theo tờ Kyiv Independent của Ukraine, các nhà lập pháp thân Nga của Bulgaria cũng đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết được đề xuất nhằm lên án hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Trước đây, Bulgaria đã cung cấp cho Ukraine nhiều gọi viện trợ khác nhau kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã gây ra những tranh cãi do nhiều người dân nước này có quan điểm khá thân với Nga cũng như việc viện trợ cho Ukraine cũng gặp sự phản đối từ chính Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine để thực thi lệnh ngừng bắn. Anh được cho là đang dẫn đầu kế hoạch triển khai 30.000 quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

Liên quan đến kế hoạch trên của châu Âu, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối khi cho rằng đề xuất của Anh về việc triển khai quân tới Ukraine “không thể chấp nhận được” vì nó liên quan đến lực lượng từ một nước thành viên NATO và sẽ có tác động đến an ninh của Nga.

Cũng trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Moskva coi ý tưởng triển khai quân đội từ các nước thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine là một "mối đe dọa trực tiếp," ngay cả khi họ hoạt động dưới một lá cờ khác.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Kyiv Independent)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.