Đặc phái viên Mỹ bất ngờ dành 'lời có cánh' với Tổng thống Ukraine Zelensky

Ngày 21/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg đã đánh giá cao cuộc thảo luận cũng như dành những lời ngợi khen tới Tổng thống Ukraine Zelensky.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg, tại Kiev, ngày 20/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo đó, trong một bài viết trên mạng xã hội X, ông Keith Kellogg cho biết ông đã có "các cuộc thảo luận tích cực" với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày trước đó. "Một ngày dài và căng thẳng với ban lãnh đạo cấp cao của Ukraine. Những cuộc thảo luận sâu rộng và tích cực với (Tổng thống Volodymyr Zelensky), nhà lãnh đạo kiên cường và quả cảm của một quốc gia đang có chiến tranh, cùng đội ngũ an ninh quốc gia tài năng của ông ấy".

Bình luận trên cũng như những “lời có cánh” của ông Keith Kellogg dành cho nhà lãnh đạo Ukraine dường như trái ngược với những tuyên bố gần đây từ phía Nhà Trắng cũng như động thái không họp báo chung trước đó của chính vị đặc phái viên này. Trước đó, các trợ lý của ông Trump cho biết Tổng thống Mỹ dường như không hài lòng trước việc Kiev từ chối kỳ vào thỏa thuận do nước này đề xuất về nguồn khoáng sản giàu có của Ukraine và điều này đã gây ra một số hệ lụy không đáng có.

Trước đó vào ngày 20/2, Tổng thống Zelensky và đặc phái viên Kellogg đã có cuộc gặp và thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình hiện nay. Sự kiện ban đầu được lên kế hoạch có phần phát biểu trước truyền thông của Tổng thống Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, nhưng phía Mỹ đã yêu cầu thay đổi vào phút chót, chỉ giữ lại một buổi chụp ảnh ngắn mà không có phát biểu hay trả lời câu hỏi từ báo giới. Sau đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Serhii Nikiforov cũng đã xác nhận việc hủy họp báo là yêu cầu từ phía Mỹ.

Mặc dù cuộc họp báo chung theo dự kiến ban đầu bị hủy nhưng vị Tổng thống Ukraine cho biết cuộc gặp đã "khôi phục hy vọng". "Và chúng tôi cần những thỏa thuận mạnh mẽ với Mỹ – những thỏa thuận thực sự hiệu quả," ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Axios đưa tin vào ngày 20/2, sau khi Ukraine từ chối ký thỏa thuận về tài nguyên thiên nhiên do thiếu đảm bảo an ninh, chính quyền Trump đã đưa ra một bản dự thảo được đánh giá là "đã có sự cải thiện" và điều này có khả năng sẽ được phía Ukraine chấp nhận.

Theo Politico, một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump nếu chấp nhận một thỏa thuận khai thác đất hiếm do Mỹ đề xuất, điều mà Kiev đến nay vẫn từ chối. Những phát biểu mang tính chỉ trích của ông Trump đối với Ukraine không hoàn toàn đồng nghĩa với việc ông chủ Nhà Trắng đang thiên về về phía Moskva. Động thái này dường như bắt nguồn từ phản ứng của Kiev đối với nỗ lực của Washington nhằm thâm nhập thị trường khoáng sản của Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine cần nhanh chóng hợp tác với phía Washington để hoàn tất thỏa thuận này. Theo đề xuất, Mỹ sẽ sở hữu 50% cổ phần trong các mỏ đất hiếm chiến lược của Ukraine, một nguồn tài nguyên có giá trị lên đến hàng trăm tỷ USD.

Nghị sĩ Yehor Cherniev thuộc đảng cầm quyền của ông Zelensky và là Trưởng đoàn Ukraine tại Hội nghị Nghị viện NATO cho biết Kiev vẫn để ngỏ khả năng ký kết thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh thỏa thuận phải công bằng và mang lại lợi ích cho Ukraine, bao gồm các đảm bảo an ninh và hỗ trợ quân sự đáng kể.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Kyiv Independent, Politico)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.