Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Nga phụ thuộc vào tiến triển giải quyết xung đột tại Ukraine

Ngày 20/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ chủ yếu phụ thuộc vào khả năng hai nước có thể đạt được tiến triển trong chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Ngoại trưởng Rubio cho biết, ngày 18/2 vừa qua tại Saudi Arabia, ông đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Trong cuộc thảo luận, ông Rubio khẳng định với Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức Nga rằng lãnh đạo hai nước sẽ không gặp nhau cho đến khi hai bên xác định được nội dung cuộc thảo luận.

Cũng theo ông Rubio, thông thường các cuộc gặp như vậy chỉ diễn ra khi hai bên đã có kết quả cụ thể hoặc ít nhất là phải đạt được tiến triển đáng kể trong các vấn đề cần thảo luận. Vì vậy, thời điểm cuộc gặp sẽ phụ thuộc vào việc liệu hai nước có đạt tiến triển trong việc tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hay không. 

Cuộc đàm phán giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ tại Saudi Arabia cùng với các tuyên bố đầy thiện chí từ hai phía sau đó đã làm dấy lên hy vọng về bước đột phá trong quan hệ song phương. Tổng thống Trump để ngỏ khả năng sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước cuối tháng này. Về phần mình, Tổng thống Nga cũng nói ông mong muốn có cuộc gặp này nhưng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc gặp  đạt kết quả. Cũng theo lời ông Putin, hai bên có nhiều chủ đề cần thảo luận, bao gồm ổn định chiến lược, vấn đề Trung Đông, sự hiện diện của Nga tại Syria, hợp tác về kinh tế và năng lượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng một định dạng Nga - Mỹ - Saudi Arabia cho vấn đề năng lượng sẽ là sáng kiến không tồi.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.