Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của LHQ về xung đột Nga - Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các nguồn tin ngoại giao ngày 20/2 cho biết Mỹ đã từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) đánh dấu 3 năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong đó ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Kiev và một lần nữa yêu cầu Nga rút quân.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Trong những năm trước, Mỹ đã liên tục đồng tài trợ cho các nghị quyết như vậy. Một nguồn tin cho biết dự thảo nghị quyết trên được hơn 50 quốc gia bảo trợ, nhưng từ chối nêu tên các quốc gia. Trong khi đó, nguồn tin khác khẳng định: “Mỹ sẽ không ký vào văn kiện đó. Những nỗ lực đang được tiến hành để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nam Bán cầu”.

Người phát ngôn của phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Geneva chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Dự thảo nghị quyết của LHQ kêu gọi giảm leo thang, chấm dứt sớm các hành động thù địch và giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại Ukraine phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cũng theo một số nguồn tin khác, Washington đã phản đối cụm từ “xâm lược của Nga” trong tuyên bố Nhóm Các nền công nghiệp phát triển thế giới (G7) dự kiến công bố vào tuần tới.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.