Quốc hội bầu Tổng thư ký và hai Chủ nhiệm Ủy ban

Ngày 25/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường và ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Cụ thể, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Lê Quang Mạnh (SN 1974), quê Hà Nội, Tiến sĩ Kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Tân Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước khi được bầu làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính và Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường. Bà Nguyễn Thanh Hải (SN 1970), quê Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Bà từng giữ các vị trí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Ông Nguyễn Hữu Đông (SN 1972), quê Phú Thọ, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Quang Phong - Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.