Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về khả năng bầu cử sớm

Lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện Anh Jacob Rees-Mogg ngày 24/10 cho biết các nghị sĩ sẽ có cơ hội bỏ phiếu vào ngày 28/10 tới về việc có tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn hay không.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Anh Jacob Rees-Mogg phát biểu tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 25/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây chính là điều kiện mà Thủ tướng Boris Johnson đưa ra để đổi lại việc quốc hội có thêm thời gian nghiên cứu thỏa thuận Brexit mới. Trước đó, Thủ tướng Anh đã gửi thư cho lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn, kêu gọi ông ủng hộ tiến hành cuộc bầu cử sớm vào ngày 12/12 tới, đồng thời đề nghị quốc hội thông qua luật phê chuẩn thỏa thuận Brexit của chính phủ trước ngày 6/11.

Ông Corbyn cho biết sẽ chờ Liên minh châu Âu (EU) quyết định như thế nào về việc trì hoãn Brexit, trước khi đưa ra quyết định đảng của ông sẽ đồng ý hay phản đối đề nghị bầu cử sớm của Thủ tướng Johnson. Phát biểu với báo giới, ông Corbyn cho biết: "Nguyên tắc là phải loại bỏ kịch bản Brexit không thỏa thuận".

Dự kiến, ngày 25/10, EU sẽ thảo luận để quyết định thời gian trì hoãn Brexit lần thứ ba này sẽ kéo dài bao lau. Một quan chức EU cho biết khoảng thời gian gia hạn có thể dao động từ 3 tháng hoặc ngắn hơn. 

Hơn 3 năm kể từ khi người Anh bỏ phiếu chọn "ra đi", số phận của Brexit vẫn chưa được ngã ngũ, hoặc Anh sẽ ra đi không thỏa thuận vào cuối tháng này, hoặc sẽ có trì hoãn và một cuộc bầu cử trước thời hạn có nguy cơ chia rẽ đất nước này hơn nữa.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.