Chủ tịch EC đề nghị Anh cử một cao ủy tới Brussels nếu muốn trì hoãn Brexit

Ngày 24/10, Chủ tịch đắc cử Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, bà sẽ yêu cầu Anh chỉ định và cử một cao ủy của nước này tới Brussels nếu muốn được gia hạn tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - sau thời hạn chót là ngày 31/10 tới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới tại Helsinki, bà von der Leyen khẳng định nếu nước Anh được gia hạn Brexit và vẫn ở lại EU sau khi kết thúc tháng 10, "dĩ nhiên, tôi sẽ yêu cầu Vương quốc Anh phải cử một cao ủy" tới Brussels.

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne, bà von der Leyen cho rằng triển vọng của việc cho phép London được gia hạn Brexit có vẻ "rất tốt" nhưng bà nhấn mạnh rằng thời gian kéo dài hiện vẫn chưa rõ ràng.

Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne, hiện đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của EU, cho hay phần lớn, "có thể là tất cả các quốc gia" (EU) đang ủng hộ việc cho phép gia hạn (Brexit).

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.