Quốc gia Mỹ Latinh tiếp nối Venezuela phóng thích tù nhân theo yêu cầu của Mỹ

Chính phủ Nicaragua ngày 10/1 thông báo đã phóng thích cho hàng chục tù nhân trong hệ thống nhà tù quốc gia, chỉ một ngày sau khi Mỹ yêu cầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (giữa) phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Managua năm 2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính phủ của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega thông báo đã phóng thích một số tù nhân. Tuy nhiên, Nicaragua không xác nhận cụ thể có bao nhiêu người được trả tự do, cũng như họ có bị giam giữ vì lý do chính trị hay không. Cũng chưa có thông tin xác nhận về khả năng những người này sẽ bị quản thúc tại gia sau khi được trả tự do.

Trước đó, vào ngày 9/1, Đại sứ quán Mỹ tại Nicaragua hoan nghênh việc Venezuela trả tự do cho các nhân vật đối lập, đồng thời kêu gọi chính quyền Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega hành động tương tự.

Đại sứ quán Mỹ đăng trên mạng xã hội X: “Ở Nicaragua, vẫn còn trên 60 người bị giam giữ trái phép hoặc mất tích, trong đó có các mục sư, nhân viên tôn giáo, người bệnh và người cao tuổi. Hòa bình chỉ có thể đạt được khi có tự do!”.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), động thái này diễn ra trong bối cảnh Venezuela cũng bắt đầu thả các tù nhân chính trị. Diễn biến tại Nicaragua và Venezuela phản ánh sức ép ngày càng lớn mà một số chính phủ ở Mỹ Latinh đang phải đối mặt nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Áp lực càng gia tăng sau khi lực lượng Mỹ vào ngày 3/1 đột kích Venezuela đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela liên quan đến khủng bố ma túy và buôn bán ma túy. Về phần Tổng thống Maduro, ông bác bỏ mọi cáo buộc nhằm và khẳng định bản thân vô tội. Bên cạnh đó, ông khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.