Quốc gia EU từ chối huấn luyện binh sĩ Ukraine

Một quan chức cấp cao tuyên bố Hungary muốn theo đuổi biện pháp hòa bình giữa Ukraine và Nga. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tại một trường bắn ở Toledo, Tây Ban Nha, ngày 2/12/2022. Ảnh: AFP

Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ song phương của Hungary, ông Tamas Menczer cho biết Hungary sẽ không thực hiện dập khuôn cùng một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác, cũng như không cung cấp bất kỳ hoạt động huấn luyện nào cho lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm rằng Budapest ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột trên.

“Binh lính Ukraine đang được huấn luyện ở một số nước châu Âu. Họ sẽ không có mặt tại Hungary. Chúng tôi nói không với điều đó. Chúng tôi muốn tiến tới hòa bình, không phải chiến tranh”, ông Menczer tuyên bố trên mạng xã hội Facebook hôm 5/12. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định EU nên đánh giá lại các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga nếu khối này muốn vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng đang tiếp diễn. Các quan chức Hungary trước đây đã nhiều lần nói rằng EU nên tập trung vào việc đưa ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hơn là hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Tháng 10 vừa qua, EU đã thành lập phái bộ hỗ trợ quân sự cho Ukraine (EUMAM Ukraine) để huấn luyện 15.000 binh sĩ. 

Ông Josep Borrell, quan chức phụ trách an ninh và đối ngoại của khối này, đã thị sát một căn cứ ở Ba Lan vào tuần trước. 

Anh cũng đã tổ chức các khóa huấn luyện chiến đấu riêng cho binh lính Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, họ được dạy cách sử dụng vũ khí phương Tây, làm quen với mô hình chiến tranh đô thị và chiến hào, cũng như cách sơ cứu trên chiến trường.

Hungary trước đó cũng đã phá vỡ quan hệ với nhiều nước phương Tây khi từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hồi tháng 7 đã lên tiếng khẳng định rằng cuộc xung đột đó không phải là cuộc chiến của Hungary.

Các quan chức Nga tin rằng viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu giải thích rằng trên thực tế Nga đang có chiến tranh với tập thể phương Tây và NATO. Ông đồng thời nói thêm rằng hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí do phương Tây cung cấp.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).