Quốc gia đầu tiên 75 ngày liền chỉ dùng năng lượng tái tạo

Costa Rica đã đạt được cấp độ sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong 75 ngày liên tục trong năm nay.
Costa Rica đã đạt được cấp độ sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong 75 ngày liên tục trong năm nay. Đây được xem là bước tiến lớn tại quốc gia Trung Mỹ này, tạo động lực cho việc sử dụng rộng rãi hơn nữa năng lượng thay thế. Hồi tuần trước, Viện Điện năng Costa Rica (ICE) tuyên bố, nước này hoàn toàn có khả năng chỉ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, năng lượng sinh khối (biomass) và địa nhiệt, không cần đến năng lượng hóa thạch. “Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 (tổng số 75 ngày), hệ thống phát, truyền tải điện năng quốc gia đã không sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch”, thông báo của ICE nêu rõ.
Quốc gia đầu tiên 75 ngày liền chỉ dùng năng lượng tái tạo ảnh 1

Costal Rica đạt bước tiến lớn trong sử dụng năng lượng tái tạo. Ảnh: Scoopnet

Theo cơ quan này, kết quả trên một phần nhờ vào lượng mưa lớn đầu năm, làm đầy các hồ chứa, giúp tối đa hóa công suất các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, thành công này đánh dấu một bước tiến lớn giúp Costa Rica hoàn tất chiến lược hoàn toàn độc lập về năng lượng và trở thành nước trung hòa carbon (carbon-neutral).Năm 2009, Costa Rica tuyên bố ý định trở thành nước trung hòa carbon vào năm 2021. Hiện nay, quốc gia Trung Mỹ này đã đạt được mức 90% sản lượng điện là từ nguồn tái tạo. Thủy điện đóng vai trò lớn nhất, chiếm 68%, tiếp đó là địa nhiệt (15%) và điện gió (5%). Hồi năm ngoái, chính phủ đã đầu tư khoản ngân sách trị giá 958 triệu USD xây dựng các nhà máy địa nhiệt, với sự trợ giúp của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Cùng với đó, chính quyền cũng cho xây dựng nhiều nông trang sản xuất điện gió công suất 100 megawatt, tổ hợp thủy điện nhỏ công suất 40 megawatt dự kiến sẽ vận hành trong năm nay. Thành công này sẽ là mô hình để các nước học hỏi nhằm thích ứng tốt hơn đối với biến đổi khí hậu. Hoài Thanh(Theo Reneweconomy)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.