Indonesia thúc đẩy hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo

Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch khuyến khích và thúc đẩy hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo - lĩnh vực nước này có thể mạnh - giữa các thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Vừa qua, tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch khuyến khích và thúc đẩy hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo - lĩnh vực nước này có thể mạnh - giữa các thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Indonesia thúc đẩy hợp tác công nghệ năng lượng tái tạo ảnh 1

Nhà máy điện dùng nhiệt lượng của biển tại Hawai, Hoa Kỳ.

Giám đốc Cơ quan đánh giá và ứng dụng Công nghệ Indonesia (BPPT) Marzan A Iskandar cho biết năng lượng địa nhiệt được xem là một trong những giải pháp để Indonesia đáp ứng nhu cầu cần thiết cho phát triển trong 20-30 năm tới. Với vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi (trải dài trên Thái Bình Dương với hơn 17.000 hòn đảo), Indonesia có tiềm năng năng lượng tái tạo phong phú, đặc biệt là năng lượng địa nhiệt với 29.000 MW - song hiện mới chỉ khai thác được khoảng 1.343 MW.Do đó, Chính phủ cần có sự quan tâm và đầu tư thích đáng, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến để có thể khai thác và phát huy được tiềm năng này. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng của đất nước, từ mức 5% hiện nay lên 17% vào năm 2025. Ông Marzan A Iskandar cho rằng đây là một mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được với sự cam kết và thực thi mạnh mẽ các chính sách của Chính phủ.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.