Quốc gia có thể thế chỗ Brazil trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất Nam Mỹ

Tập đoàn năng lượng toàn cầu ExxonMobil cùng các đối tác Hess và CNOOC đã phát hiện ra khá nhiều dầu chất lượng cao ngoài khơi Guyana.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: theglobalamericans

Theo trang oilprice.com, vào tháng 4, Exxon thông báo rằng họ đã khám phá thêm ba khu vực khoan dầu nữa trong Lô Stabroek rộng 27.000 km vuông. Đây là nơi Exxon nắm giữ 45% lợi ích, 30% thuộc sở hữu của Hess và 25% còn lại do CNOOC nắm giữ.

Các khu vực mới được phát hiện nằm tại giếng Barreleye-1, Patwa-1 và Lukanani-1, tất cả đều nằm ở phía đông của mỏ dầu Liza và khu phát triển Payara. Các phát hiện mới đã nâng số lượng khu vực khoan dầu từ đầu năm đến nay ở ngoài khơi Guyana lên con số 5 và tổng cộng có ít nhất 31 khu vực được phát hiện trong Lô Stabroek kể từ năm 2015.

Exxon ước tính rằng những khu vực mới được phát hiện có khoảng 11 tỷ thùng dầu. Đây là phát hiện dầu lớn nhất thế giới trong hai thập kỷ.

Không chỉ Exxon phát hiện ra khu vực khoan dầu mới ở Lô Stabroek, các công ty năng lượng khác cũng đang báo cáo những phát hiện tương tự. Vào tháng 1, công ty Frontera Energy của Canada hoạt động tại Colombia và đối tác CGX Energy đã thông báo phát hiện ra dầu trong Lô Corentyne.

Dữ liệu cho thấy tiềm năng dầu mỏ của Guyana vượt đáng kể so với ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) vào tháng 5/2001.

Vào đầu tháng 6, ông John Hess, Giám đốc điều hành của Hess, tuyên bố rằng ông tin rằng sẽ phát hiện thêm những khu vực khoan dầu mới trong Lô Stabroek khi khoan sâu hơn.

Vì những lý do này, nhiều người trong ngành năng lượng cho rằng trong quá trình đánh giá năm 2000, USGS đã đánh giá thấp các nguồn tài nguyên dầu mỏ ở Guyana-Suriname. USGS đã tuyên bố rằng lưu vực này chứa nguồn tài nguyên dầu chưa được khám phá từ 2,8 tỷ đến 32,6 tỷ thùng, thấp hơn đáng kể so với khối lượng dầu được Exxon phát hiện trong Lô Stabroek. Những diễn biến này cho thấy cần phải khẩn trương đánh giá lại tiềm năng dầu mỏ của lưu vực.

USGS đã có kế hoạch đánh giá lại lưu vực Guyana-Suriname vào năm 2020, nhưng việc này đã bị trì hoãn do đại dịch. Tiềm năng dầu mỏ lớn đang ở ngoài khơi Guyana cho thấy rằng quốc gia này cuối cùng có thể sở hữu trữ lượng dầu lớn hơn so với nước láng giềng Brazil - nơi có trữ lượng là 13,24 tỷ thùng vào cuối năm 2021.

Khai thác dầu ở Lô Stabroek đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Trong khi các nhà phân tích trong ngành dự đoán vào năm 2020 rằng Guyana sẽ sản xuất 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2017. Nhưng dựa trên những diễn biến mới nhất, có mọi dấu hiệu cho thấy sản lượng sẽ cao hơn nhiều vào thời điểm đó.

Các quan chức ở Georgetown cho rằng sản lượng dầu thô có thể đạt 1,5 triệu thùng mỗi ngày hoặc hơn. Nếu đạt được điều đó, quốc gia Nam Mỹ này sẽ trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba ở Mỹ Latinh và Caribe, sau Brazil và Mexico. Sự kiện như vậy sẽ giúp kinh tế Guyana bùng nổ, có thể trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Nam Mỹ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.