Quốc gia châu Phi tiên phong 'xanh hóa' đội xe công

Chính phủ Ghana cho biết sẽ trang bị xe điện (EV) cho các bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan công quyền, nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch trong lĩnh vực giao thông.
Chú thích ảnh
Chính phủ Ghana cho biết sẽ trang bị xe điện (EV) cho các bộ trưởng và lãnh đạo các cơ quan công quyền. Ảnh minh họa: ghanaweb.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại một cuộc họp công khai ngày 16/7, Bộ trưởng Năng lượng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Ghana, ông John Abdulai Jinapor cho hay việc chuyển đổi sang xe điện sẽ hiện đại hóa đội xe phục vụ chính phủ, đồng thời tạo động lực cho toàn xã hội hướng đến giao thông bền vững, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Theo ông Jinapor, ngoài đội xe của chính phủ, các cơ quan và ban ngành khác trong khu vực công cũng sẽ được trang bị xe điện trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh sáng kiến này không chỉ góp phần giúp giảm chi phí vận hành về lâu dài mà còn đưa Ghana trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giao thông bền vững.

Động thái trên phù hợp với cam kết của Ghana đối với các chương trình hành động khí hậu toàn cầu, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo trong mọi lĩnh vực.

Trước đó, Chính phủ Ghana đã công bố kế hoạch cắt giảm các khoản trợ cấp và phụ cấp nhiên liệu đối với các quan chức được bổ nhiệm theo diện chính trị.

Nguyễn An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.