Quốc gia châu Á rút ngắn ngày làm việc trong tuần để tiết kiệm năng lượng

Đối mặt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, Pakistan sẽ giảm số ngày làm việc chính thức mỗi tuần từ 6 ngày xuống còn 5 ngày trong nỗ lực giảm tiêu thụ năng lượng.
Chú thích ảnh
Nhân viên bảo trì điện lưới trong một buổi làm việc ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Marriyum Aurangzeb cho biết đây là một phần của kế hoạch tiết kiệm năng lượng đã được nội các nước này thông qua ngày 7/6. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này bị cắt điện kéo dài nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày do nhu cầu sử dụng vượt xa sản lượng trong những tháng cao điểm mùa hè. Giá nhiên liệu toàn cầu leo thang cũng gây thêm áp lực khiến giá trị của đồng nội tệ Pakistan xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD. 

"Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Chúng ta cần thực hiện các biện pháp bảo tồn năng lượng", Bộ trưởng Marriyum Aurangzeb nói. 

Sau khi nhậm chức vào tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã tăng số ngày làm việc trong tuần lên 6 ngày để nâng cao năng suất sản xuất. Tuy nhiên, ngày làm việc bổ sung đã khiến các văn phòng và nhân viên chính phủ tiêu thụ nhiều điện và nhiên liệu hơn.

Ông Aurangzeb cho biết trong kế hoạch tiết kiệm năng lượng cũng đã cắt giảm 40% trợ cấp nhiên liệu dành cho các bộ trưởng và quan chức chính phủ.

Nội các Pakistan cũng đã thành lập một ủy ban để đưa ra kế hoạch làm việc tại nhà vào các ngày thứ 6, áp dụng đối với khối văn phòng chính phủ, đồng thời đóng cửa sớm các khu thương mại.

Pakistan đã trải qua một đợt cắt điện kéo dài trong tháng trước, với việc các trung tâm thành thị bị mất điện từ 4 - 6 giờ mỗi ngày và các khu vực nông thôn là trên 8 giờ do nhiệt độ trên khắp đất nước tăng cao, lên đến 50 độ C ở một số khu vực.

Bộ trưởng Aurangzeb cho biết hiện mức chênh lệch giữa cung và cầu điện năng là 4.600 megawatt.
Trước tình hình giá năng lượng tăng vọt, Pakistan còn đối mặt với cuộckhủng hoảng ngoại tệ khi lượng tiền dự trữ của quốc gia này chưa đầy 10 tỷ USD, chỉ đủ thanh toán hóa các đơn nhập khẩu hàng hóa trong 45 ngày.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.