Quốc Anh và Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng 2012

Tối 7/5, tại Nhà hát Quân đội, TP Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn giải phóng, Công ty cổ phần Truyền thông và tổ chức sự kiện EEC đã tổ chức lễ công bố và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank.

Tối 7/5, tại Nhà hát Quân đội, TP Hồ Chí Minh, báo Sài Gòn giải phóng, Công ty cổ phần Truyền thông và tổ chức sự kiện EEC đã tổ chức lễ công bố và trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank.

Năm nay, lần đầu tiên ban tổ chức vinh danh cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, tạo sự công bằng về cơ cấu giải giữa cầu thủ nam và nữ. Trước đó, ban tổ chức đã công bố danh sách 16 cầu thủ cho các đề cử Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 18, được bầu chọn từ danh sách 40 cầu thủ đã được các phóng viên thể thao chọn lọc và đề cử trước đó.

Cuối cùng, Quả bóng vàng nam 2012 được trao cho cầu thủ của SHB Đà Nẵng Huỳnh Quốc Anh. Quốc Anh có tổng điểm bầu chọn là 254 điểm, vượt qua các “đàn anh” Lê Tấn Tài (K. Khánh Hòa, 169 điểm) và Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng, 110 điểm). Quả bóng vàng nữ thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Quả bóng bạc nữ thuộc về Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam) và Quả bóng đồng nữ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội).


Các danh hiệu khác:


Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Trần Phi Sơn (SLNA).
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Chương Thị Kiều (TP.HCM).
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng).


Việt Nguyễn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.