Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS

Có thông tin thủ lĩnh tổ chức cực đoan Taliban tại Afghanistan đã ra lệnh yêu cầu các tay súng dưới quyền không đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì hai nhóm cùng chung mục tiêu.
Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS ảnh 1

Các tay súng tổ chức cực đoan Taliban. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình Afghan 1TV dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao ngày 6/10 đưa tin thủ lĩnh Taliban Hebatullah Akhundzada đã ban bố một lệnh mới với nội dung yêu cầu các tay súng Taliban không chống lại phiến quân IS.

Mệnh lệnh được cho xuất hiện cách đây 10 ngày, trong lúc tay thủ lĩnh Akhundzada tới thăm quận Musa Qala – thành trì Taliban tại tỉnh Helmand (Afghanistan).

Nếu như những thông tin trên được xác nhận là sự thực, thì động thái này của Taliban đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa hai nhóm khủng bố nổi danh là tàn bạo, thường xuyên hành quyết tập thể và tấn công dân thường. Từ đó, có thể gây ra thách thức thực sự nghiêm trọng cho các liên minh chống khủng bố quốc tế hiện nay.

Trước đó, kể từ năm 2015, hai nhóm này đã từng tuyên bố coi nhau như kẻ thù. Tay thủ lĩnh IS Abdu Bakar Al-Baghdadi còn gọi Mullah Mohammad Omar – cựu thủ lĩnh Taliban là “một tên ngốc vô học”.

Trò chuyện với kênh truyền hình RT trong tháng 6, Andrey Novikov – Giám đốc Trung tâm chống Khủng bố (ATC) của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập, nhấn mạnh sự phát triển của các hoạt động nhóm Taliban tại phía bắc Afghanistan, đang ngầm ám chỉ một số tướng chỉ huy bên Taliban có thể đã về phe IS, mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.