Taliban bắn rocket nhắm máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Phiến quân Taliban tại Afghanistan đã cố tình bắn rocket nhằm vào máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhưng trượt mục tiêu.
Taliban bắn rocket nhắm máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội địa Afghanistan Najib Danish cho biết chỉ vài giờ sau khi máy bay chở Bộ trưởng Mattis hạ cánh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 27/9, một số rocket đã được bắn từ địa điểm không xác định nhằm tấn công cảng hàng không này.

Ông Danish khẳng định cả Bộ trưởng Mattis và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đều đã rời sân bay khi vụ tấn công xảy ra.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin có 5 người dân thường bị thương trong vụ tấn công, hai phi cơ Mỹ, một máy bay dân dụng và một máy bay quân sự của Afghanistan bị hư hỏng.

Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành cuộc tấn công đồng thời tuyên bố máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là mục tiêu mà chúng nhắm tới.

Ông Danish cho biết lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan đã lục soát các ngôi nhà gần với sân bay Hamid Karzai vì nghi ngờ rocket được phóng từ khu vực này.

Chuyến thăm đến Afghanistan của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không hề được công bố rộng rãi. Bộ trưởng Mattis và Tổng thư ký NATO đến Kabul vào ngày 27/9 để gặp gỡ và thảo luận về chiến lược với các quan chức Afghanistan. Vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một chiến lược Afghanistan mới.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng thư ký NATO Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận ông biết được thông tin về cuộc tấn công từ báo chí. Bộ trưởng Mattis khẳng định “một cuộc tấn công vào sân bay ở bất cứ đâu trên thế giới là hành động phạm tội của những kẻ khủng bố”.

Vào cuối tháng 8, Lầu Năm Góc ước tính hiện có khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Trước khi bước chân vào Nhà Trắng, ông Trump đã thể hiện quan điểm muốn rút hết lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.