Quảng Trị và Savannakhet (Lào) xem xét kết nối vùng để phát triển kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5 tại Nhà Quốc hội Lào, đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với đồng chí Kongkeo Mivorachith, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savanakhet.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và đồng chí Kongkeo Mivorachith, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savanakhet. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời gian gần đây và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên thống nhất, trong hai năm qua, hai tỉnh đã hợp tác chặt chẽ cả trong lĩnh vực kinh tế, công tác Đảng và đối ngoại nhân dân; thực hiện tích cực thỏa thuận hợp tác song phương. Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, hai tỉnh vẫn chủ động họp trực tuyến để triển khai phối hợp công tác, cùng nhau, sát cánh vượt qua dịch bệnh, hỗ trợ y tế và bao phủ vaccine cho người dân. 

Trong quan hệ kinh tế, thương mại qua cửa khẩu Lao Bảo và Densavan đã có bước tiến mạnh mẽ về trao đổi hàng hóa. Giao lưu nhân dân giữa hai địa phương được triển khai tốt, duy trì và ngày càng phát triển giữa địa phương biên giới giữa hai tỉnh. Hai bên đã cùng nhau triển khai mô hình hợp tác bản - bản tại các bản ở khu vực biên giới, là mô hình tốt để hợp tác cả về quốc phòng an ninh, được Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao…

Đồng chí Lê Quang Tùng đề xuất trong năm 2022, hai tỉnh sẽ cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào-Việt Nam 2022, tuyên truyền rộng rãi, trong đó đặc biệt chú trọng vào thế hệ trẻ, để thế hệ này hiểu hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị lãnh đạo tỉnh Savannakhet ủng hộ tư vấn của Singapore để quy hoạch kết nối vùng phát triển kinh tế, bởi nếu thực hiện được, sẽ có sân bay, cảng biển nước sâu và đường cao tốc nối Lao Bảo và Cam Lộ để kết nối kinh tế. Với đầu tư kết cấu hạ tầng, hy vọng hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet sẽ thu hút đầu tư lẫn nhau và cả đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế. Hai bên phối hợp thu hút đầu tư, có chính sách ưu đãi đầu tư ở biên giới và cùng nhau tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thương mại ở khu vực biên giới, phấn đấu xây dựng kinh tế tại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ ngày càng phát triển…

Đồng chí Kongkeo Mivorachith bày tỏ vui mừng và cảm ơn tỉnh Quảng Trị đã hộ trợ tỉnh Savanakhet về nhiều mặt như lĩnh vực công nghệ thông tin, công tác giám sát hoạt động của chính quyền. Nhất trí duy trì các chuyến thăm, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm và đề nghị tỉnh Quảng Trị giúp đỡ đào tạo cán bộ làm công tác tham mưu cho tỉnh Savanakhet, giúp đỡ mở các lớp đào tạo cán bộ cho hai bên, khẳng định điều này sẽ giúp trao đổi công việc thuận lợi hơn.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.