Quảng Trị thu hồi bến xe vắng khách phía Nam thành phố Đông Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc thu hồi bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà.
Chú thích ảnh
Bến xe phía Nam Đông Hà,  tỉnh Quảng Trị hoạt động không hiệu quả dù được đầu tư nhiều tỷ đồng. Ảnh: dantri.com.vn

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi trên 1,3 ha đất và tài sản trên đất thuộc bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà gồm nhà bán vé, tường rào, sân bê tông nhựa… có tổng nguyên giá trên 10,8 tỷ đồng, giá trị còn lại là trên 9,6 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị phê chuẩn bán đấu giá cơ sở nhà, đất thuộc bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà. Cụ thể, tổng giá trị đất và tài sản trên đất thuộc bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà là trên 67 tỷ đồng; trong đó, giá trị quyền sử đất trên 1,3 ha là hơn 56,2 tỷ đồng - áp dụng bảng giá đất theo Quyết định số 49/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 20/12/2019, tài sản trên đất có tổng nguyên giá là trên 10,8 tỷ đồng.

Dự án bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà ở đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà được phê duyệt đầu tư và xây dựng năm 2014, đến tháng 1/2016 chính thức đi vào hoạt động. Dự án có quy mô trên 1,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước là hơn 10 tỷ đồng, số vốn còn lại của các nhà đầu tư.

Bến xe này có quy mô loại 4, phục vụ các phương tiện khai thác 5 tuyến vận tải khách tuyến cố định nội tỉnh gồm Đông Hà - Lao Bảo, Đông Hà - Khe Sanh, Đông Hà - Tà Rụt, Đông Hà - Hồ Xá, Đông Hà – thị xã Quảng Trị.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác sử dụng đến nay, bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà luôn trong cảnh đìu hiu, vắng khách và các phương tiện. Nguyên nhân là do những năm gần đây lưu lượng người và phương tiện hoạt động trên các tuyến cố định nội tỉnh giảm nhiều. Do đó hoạt động của bến xe và bãi đỗ xe tĩnh phía Nam thành phố Đông Hà không hiệu quả, nguồn thu không đủ bù chi.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.