Quảng Trị tăng cường hợp với tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan

Chiều 22/11, tại thành phố Đông Hà, Hội nghị cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan đã diễn ra với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani Sa Rít Vi Thun cùng với lãnh đạo của các sở, ban, ngành liên quan của hai tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Lãnh đạo của 2 tỉnh đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, điều kiện thiên nhiên và phương hướng phát triển trong thời gian tới của mỗi bên; trao đổi, thảo luận đề ra các giải pháp hợp tác cùng phát triển trong xu thế hội nhập. Lãnh đạo 2 tỉnh đã đồng thuận cao sẽ gửi bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh lên Chính phủ mỗi nước.

Theo đó thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tăng cường hợp tác để cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Cả 2 tỉnh sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mà 2 bên có tiềm năng và lợi thế, phù hợp với chính sách và cam kết của mỗi nước; tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi đoàn cấp cao luân phiên 2 năm/1 lần; khuyến khích các đơn vị, cơ quan duy trì trao đổi trực tiếp.

Hai tỉnh sẽ cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các hoạt động thương mại, đầu tư; tăng cường phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, quảng bá, xúc tiến thương mại để nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư thương mại, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh theo quy định của mỗi nước.

Cùng với đó, hai tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện quảng bá, khuyến khích hợp tác đầu tư du lịch, vận chuyển hàng hóa, hành khách tuyến hành lang Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani và ngược lại thông qua các cặp cửa khẩu quốc tế của mỗi nước. Đặc biệt, hai tỉnh đều rất quan tâm, chú trọng đến việc hợp tác để phát triển nguồn nhân lực, sẽ tạo mọi điều kiện để các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề của hai tỉnh trao đổi giảng viên, sinh viên và cấp học bổng, hợp tác mở các trung tâm dạy tiếng Việt và tiếng Thái; tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo của mỗi bên chủ động thống nhất triển khai các nội dung phù hợp để phát triển nguồn nhân lực vì sự phát triển chung của mỗi tỉnh.

Ngoài ra, hai tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện trong việc phái cử và tiếp nhận lao động đủ điều kiện của mỗi bên sang làm việc khi có nhu cầu, trên cơ sở thỏa thuận phù hợp các quy định về pháp luật của mỗi nước; khuyến khích các đơn vị, cơ quan tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Việt kiều tại tỉnh Ubon Ratchathani và Hội hữu nghị Việt - Thái tại Quảng Trị tham gia các hoạt động hữu nghị giữa 2 tỉnh.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.