Quảng Trị phấn đấu trồng 3,5 triệu cây xanh, tăng cường 'lá chắn xanh' bảo vệ bờ biển

Ngày 23/2 (tức mồng 7 Tết Nguyên đán), tỉnh Quảng Trị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại bờ biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới.
Chú thích ảnh
Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, tổ chức trồng 4.000 cây phi lao tại các khu vực xung yếu ven biển. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương. Cùng thời điểm, tại phường Nam Đông Hà và các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh cũng đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, năm 2026, Quảng Trị đặt mục tiêu trồng 22.800 ha rừng và 3,5 triệu cây xanh, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện cảnh quan môi trường trường tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, đồng thời cung cấp phát triển tế lâm nghiệp bền vững. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm cụ thể hóa Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của phủ Chính phủ, gắn mục tiêu giảm phát khí thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước đó, năm 2025, toàn tỉnh Quảng Trị đã trồng mới 24.350 ha rừng và hơn 4,9 triệu cây xanh. Phong trào “Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì thường xuyên, lan tỏa rộng khắp, từng bước tạo ra chuyển biến sắc bén trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân về bảo vệ môi trường sinh thái.

Đáng chú ý, phong trào trồng cây gắn với bảo vệ bờ biển, chống xói lở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị được triển khai mạnh mẽ. Ngay trong sáng 23/2, xã Đông Trạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tổ chức trồng 4.000 cây phi lao tại các khu vực xung yếu ven biển thuộc các thôn Ngoại Hòa, Nội Hải, Nam Đức, thôn 2 và thôn 3, hình thành các dải cây chắn gió, giữ cát, chống sạt lở, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch, cho biết địa phương lựa chọn các vị trí trọng yếu bờ biển có nguy cơ nguy hiểm cao để trồng cây chắn gió, chắn cát, chống sạt lở, bảo vệ đời sống nhân nhân dân. Việc phủ xanh các dải cát ven biển không chỉ góp phần tạo “lá chắn xanh” chống sạt lở mà còn giữ hệ sinh thái, bảo vệ làng biển trước tác động ngày càng rõ ràng của biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, xã Đông Trạch sẽ tiếp tục phủ xanh khoảng 7 ha đất cát ven biển với hơn 40.000 cây phi lao, góp phần tạo “lá chắn xanh” chống xói lở, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và các khu dân cư trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.