Quảng Trị lên phương án sơ tán hàng nghìn hộ dân nhằm ứng phó với khả năng có bão

Chiều 18/9, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, địa phương đã lên phương án sơ tán, di dời dân để ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4 và mưa lớn.
Chú thích ảnh
Ngư dân Quảng Trị di chuyển vào bờ để bảo đảm an toàn trước áp thấp nhiệt đới. 

Theo đó, phương án sơ tán dân tránh áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở cấp độ 3: Ưu tiên di dời khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu bị ảnh hưởng ở các xã ven biển thuộc 4 huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ. Phương án sơ tán, di dời dân tránh ngập lũ trên báo động 3 là 14.012 hộ với 53.159 nhân khẩu; sơ tán, di dời dân tránh lũ trên báo động 3 + 1m là 20.011 hộ với 71.643 nhân khẩu; sơ tán, di dời dân tránh lũ trên lũ lịch sử là 27.934 hộ với 103.993 nhân khẩu. Phương án sơ tán, di dời dân vùng xảy ra lũ quét là 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện, thị: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ; cùng thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Phương án sơ tán, di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất là 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão nên từ chiều tối 18 - 20/9 trên địa bàn tỉnh, khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến ở vùng đồng bằng từ 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm, vùng miền núi phổ biến từ 120 - 220 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, lũ trên các sông, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp.

Đến chiều cùng ngày, tất cả 2.270 tàu thuyền với 5.971 thuyền viên của tỉnh đều đã vào nơi neo đậu tránh trú an toàn. Tại huyện miền núi Đakrông, mưa lớn đã làm ngập các ngầm tràn: Tà Rụt - A Ngo, Tràn 15Đ khoảng từ 0,3 - 0,5m. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chăn, cắm chốt trực đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Về sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương có các biện pháp bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra. Tỉnh hiện còn 375 ha lúa, 190 ha ngô, 10.700 ha sắn chưa thu hoạch; trên 3.000 ha ao hồ đang nuôi trồng thủy sản. Các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, mặt hàng thiết yếu; nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ.

Các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập nhằm phát hiện và khắc phục sửa chữa, tu bổ kịp thời hư hỏng; đồng thời xây dựng, rà soát cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với hồ, đập; phương án hộ đê tại những khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.