Quảng Trị kiến nghị giải pháp công trình cấp bách chống sạt lở

Chiều 9/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại thiên tai năm 2025 và đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp điểm sụt trượt nghiêm trọng tại khu dân cư thôn 3A, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).
Chú thích ảnh
Phần móng của nhiều ngôi nhà cao tầng trong khu vực xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ sạt lở xuống vực sâu. Ảnh: TTXVN phát

Trong báo cáo, tỉnh nhấn mạnh tính chất cấp bách của sự cố và kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ để triển khai công trình gia cố, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và các hạ tầng trọng yếu.

Theo báo cáo, trong hai ngày 16 - 17/11/2025, đợt mưa đặc biệt lớn đã gây ra vụ sụt trượt nghiêm trọng phía sau các ngôi nhà trên tuyến đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh. Hiện trường sạt lở kéo dài khoảng 170m, mái taluy sụt sâu 15m, rộng 30m, diện tích ảnh hưởng trên 5.000 m². Khối đất bị trôi đã ăn sâu gần 1m vào móng nhà, khiến 2 nhà hư hỏng nặng và 10 nhà bị ảnh hưởng một phần; toàn bộ 12 hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi ở an toàn.

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ba đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo ứng phó. Chính quyền tỉnh và xã Khe Sanh lập tức khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, lối tiếp cận khu vực sạt lở khó khăn và tiềm ẩn mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát nên tiến độ khảo sát - thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Tỉnh khẳng định: để bảo đảm an toàn lâu dài, việc sửa chữa nhà ở của các hộ dân chỉ có thể triển khai sau khi hoàn thành nghiên cứu giải pháp tối ưu, an toàn để xử lý sạt lở lòng khe. Ngày 25/11/2025, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở; đồng thời chỉ đạo xây dựng phương án xử lý và chuẩn bị triển khai công trình khẩn cấp.

Đến nay, 10 hộ đã được bố trí nơi ở tạm ổn định tại hai trụ sở cũ của Liên đoàn Lao động và Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa; một hộ tạm trú với người thân và một hộ tự bố trí chỗ ở. Tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 2 hộ thiệt hại nặng và 2 triệu đồng/hộ với 10 hộ còn lại; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường và vận chuyển tài sản cho người dân. Để triển khai các bước xử lý tiếp theo, tỉnh đã tạm cấp 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng để khảo sát, lập phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài.

UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ, đây chỉ là nguồn lực trước mắt; để xử lý triệt để, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù nhằm triển khai công trình theo hình thức khẩn cấp. Quảng Trị cam kết phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống trong suốt quá trình khắc phục sự cố.

Theo Chủ tịch UBND xã Khe Sanh Thái Thị Nga, cả 12 hộ đều mong muốn được hỗ trợ sửa chữa nhà trên nền đất cũ, bởi đây là nơi gắn bó lâu đời, thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, khu vực này bắt buộc phải được gia cố tuyến kè bằng bê tông cốt thép nhằm chống sụt trượt, tránh nguy cơ các ngôi nhà tiếp tục bị kéo theo. Phương án di dời đến khu tái định cư mới được đánh giá tốn kém, mất thời gian, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.