Quảng Trị khẩn trương khắc phục sạt lở kè biển gần Địa đạo Vịnh Mốc

Tại tỉnh Quảng Trị, người dân và du khách đang bày tỏ lo ngại khi một đoạn kè biển chắn sóng kết hợp đường ven biển dài, nằm sát bên Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (thuộc xã Cửa Tùng) xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Sự cố trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tuyến đường ven biển cũng như khu di tích.
Chú thích ảnh
Nếu tình trạng sạt lở đoạn kè biển chắn sóng tiếp tục lan rộng, nguy cơ sụt lún đoạn đường phía trên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo rủi ro ảnh hưởng đến Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (thuộc xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị). 

Ông Phan Trường Định, Trưởng Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc cho biết, tình trạng sạt lở bắt đầu từ đợt bão số 10 năm 2025 do sóng lớn liên tục đánh vào khu vực bờ kè khiến nhiều hạng mục kết cấu bị hư hỏng. Hiện điểm sạt lở nằm trong phạm vi khu vực 1 của di tích nên đơn vị rất lo ngại. Nếu không sớm khắc phục, khi bước vào mùa mưa bão sắp tới, sóng lớn có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến di tích rất cao. 

Điều đặc biệt tại vị trí sạt lở cách lối vào hầm trú ẩn của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc chỉ khoảng 10m. Nếu tình trạng sạt lở tiếp tục lan rộng, nguy cơ sụt lún đoạn đường phía trên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo rủi ro ảnh hưởng đến khu vực di tích bên trong.

Chú thích ảnh
Vị trí sạt lở cách lối vào hầm trú ẩn của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc chỉ khoảng 10m. 

Theo ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng cho biết, trước thực trạng sạt lở tại khu vực này, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý kịp thời. Tỉnh Quảng Trị cũng đã bố trí nguồn kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng để khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực gần Địa đạo Vịnh Mốc. Các cơ quan chuyên môn hiện đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý khu di tích để sớm triển khai thực hiện. Dự kiến việc khắc phục sẽ được triển khai vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới. 

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức họp bàn, thống nhất phương án sửa chữa, gia cố đoạn kè bị sạt lở. Trong thời gian tới, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, địa phương sẽ triển khai thi công nhằm đảm bảo an toàn cho di tích Địa đạo Vịnh Mốc; đồng thời bảo vệ tuyến đường ven biển và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách qua lại khu vực này…

Chú thích ảnh
Đoạn kè ven biển dài khoảng 60m bị sóng biển khoét sâu vào trong, lộ ra xi măng, cốt thép, đất... 

Theo ghi nhận đoạn kè ven biển dài khoảng 60m bị sóng biển khoét sâu vào bên trong lộ ra xi măng, cốt thép, đất... bị xói mòn vào bên trong, nhiều mảng bê tông đã bị cuốn trôi xuống biển, tạo nên những hàm ếch có nguy cơ sụt lún, ăn sâu vào đất liền. Phía trên vị trí sạt lở là tuyến đường bê tông ven biển, nơi người dân địa phương và du khách thường xuyên qua lại nhưng do phần chân kè bị khoét rỗng, nhiều đoạn mặt đường có dấu hiệu rỗng phía dưới, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nếu không được gia cố kịp thời.

Tin, ảnh: Thanh Thuỷ (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.