Quảng Trị: Khắc phục cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông

Chiều 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam Hồng, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số cây xanh bị gãy đổ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây cản trở giao thông trên tuyến.

cay-xanh1.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với người dân sử dụng phương tiện cưa, dọn cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với người dân sử dụng phương tiện cưa, dọn cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn và không để xảy ra ùn tắc hoặc gián đoạn giao thông trên tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong điều kiện thời tiết chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa to đến rất to, có nơi có dông. Lượng mưa tại vùng đồng bằng phổ biến 30-100mm; vùng núi 100-300mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Tà Long 546,8mm, A Vao 468mm, Tà Rụt 452,8mm, Ba Nang 430,8mm, Ba Lòng 409,2mm, A Bung 387,6mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số cầu tràn, ngầm tràn ở các xã miền núi phía Tây tỉnh như xã La Lay, A Dơi, Đakrông, xã Lìa..; đồng thời xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến giao thông. Trong số đó, sạt lở taluy dương gây tắc đường tại Km255+500 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây). Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo tại khu vực cầu Đakrông cấm người và phương tiện lưu thông và huy động thiết bị để thông xe.

cay-xanh.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với người dân sử dụng phương tiện cưa, dọn cây gãy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt trên tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ; thông tin kịp thời đến người dân; rà soát, cập nhật và chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai, sát với tình hình thực tế của địa bàn, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”. Các đia phương, cần tập trung cao độ đối với các khu vực thường xuyên bị ngập sâu, vùng trũng thấp, ven sông, suối; khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các địa bàn có nguy cơ bị cô lập, chia cắt.

Bên cạnh đó, rà soát cụ thể các khu dân cư, hộ dân có nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các vị trí đã từng xảy ra sạt lở, lũ quét, xuất hiện vết nứt, chân taluy, sườn dốc; xác định rõ địa điểm sơ tán, tuyến di chuyển, lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng chức thường xuyên kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn, khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông khi có mưa, lũ; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn./.

Tường Vi - Thanh Thủy/TTXVN

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.