Quảng Trị di dời người dân bản Cựp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống

Trưa 19/9, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, mưa lớn đã khiến khu tái định cư bản Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa có sạt lở nhẹ.
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo cho người dân, Đồn cùng chính quyền địa phương, người dân vận động 5 hộ với 21 nhân khẩu di dời khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống tới nơi an toàn.

Trong sáng 19/9, đơn vị đã di dời trước 1 hộ dân với 4 nhân khẩu sống gần vị trí sạt lở. Trong buổi chiều cùng ngày, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với Công an, Quân sự xã Hướng Lập và Hướng Việt vận động di dời các hộ còn lại trong vị trí nguy cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Mưa lớn cũng gây sạt lở nhẹ tại Km 169+100 (tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây hiện vẫn lưu thông bình thường). Nước ở các đập tràn dâng cao khiến người dân một số bản làng bị cô lập như khu tái định cư bản Cuôi mới, bản Tri. Hiện đơn vị đã cắt cử lực lượng trực chiến tại các vị trí then chốt, cầu tràn…, Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập chia sẻ. 

Bão số 4 gây mưa lớn trong sáng 19/9 cũng khiến vườn nhà bà Đoàn Thị Thức (Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) xuất hiện 1 hố sụt lún bất thường. Điểm sụt lún cách nhà bà Thức đang ở khoảng 5m, bề mặt hố sụt lún hình tròn, rộng hơn 1m, sâu gần 5m, hàm ếch gần 2m. Dưới hố có nhiều nước. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ và chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển, hàng rào cảnh báo nguy hiểm, không để người dân đến khu vực này.

Chú thích ảnh
Sạt lở nhẹ tại Km 169+100 tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây. Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn cũng khiến cầu tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát (huyện Đakrông) ngập khoảng 0,3-0,5m; tràn thôn Cooc (xã Hướng Linh), thôn Loa, thôn Trùm (xã Ba Tầng), tràn Bản Bù (xã Tân Lập), tràn xã Lìa đi xã Xy, tràn Húc Thượng (xã Húc) ngập 0,5-1,0m, gây chia cắt giao thông…

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, vào lúc 10 giờ ngày 19/9, tại Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cửa Việt có gió giật cấp 8. Cảnh báo từ ngày 19/9 đến chiều tối 20/9, ở tỉnh sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi...

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.