Quảng Trị: 45 tỷ đồng bảo tồn Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngày 15/5, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định Phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn nằm bên bờ sông Thạch Hãn thuộc thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, là tên gọi chung cho một quần thể di tích có diện tích 2.000m2 bao gồm: Nhà lưu niệm - nơi sinh hoạt của gia đình đồng chí Lê Duẩn, Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày.

Nhà lưu niệm là hạng mục quan trọng nhất trong dự án bảo tồn và tôn tạo Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Theo đó nhà lưu niệm có diện tích 75,2m2, trưng bày một số hình ảnh, hiện vật về thân thế, gia đình và cuộc đời Tổng Bí thư Lê Duẩn và đặt các bàn thờ cúng tổ tiên gia đình. Ngôi nhà này làm bằng gỗ dạng 3 gian 2 chái, kết cấu vì gỗ đơn giản. Chân cột nhà làm bằng đá ong màu đen. Toàn bộ cấu kiện gỗ của nhà được sơn màu nâu đỏ và đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà lợp ngói cũng đã bị xuống cấp thấm dột. Dự án thực hiện phương án tu bổ phục hồi như: Thay mới toàn bộ mái ngói, sửa chữa những chỗ bị hư hỏng theo nguyên trạng, bảo tồn các chân cột bằng đá ong, làm sạch và sơn lại cấu kiện gỗ theo nguyên trạng, phục hồi giường trong phòng ngủ Tổng Bí thư Lê Duẩn theo mẫu nguyên gốc…

Ngoài ra dự án còn thực hiện các hạng mục khác gồm: Nâng cấp khối nhà trưng bày thành Nhà trưng bày - tưởng niệm có tổng diện tích 894m2; xây dựng mới nhà quản lý đón tiếp có thiết kế 1 tầng với diện tích trên 330m2; xây dựng mới cổng hướng Nam và cổng hướng Bắc; tôn tạo nâng cấp biển giới thiệu di tích; tôn tạo và chỉnh trang hệ thống kè bậc cấp bến sông Thạch Hãn; tôn tạo bia chứng tích; xây mới nhà phục vụ sinh hoạt chung diện tích trên 60m2 và các hạng mục phụ trợ như: cấp điện, chiếu sáng, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, giám sát an ninh…

Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ; trong đó chi phí xây dựng gần 36 tỷ đồng, chi phí còn lại thực hiện các hạng mục khác; thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024. Mục tiêu chung của dự án là bảo tồn nhà lưu niệm; nâng cấp khu vực, hỗ trợ phát huy giá trị di tích với nhà trưng bày, tưởng niệm, đón tiếp nhằm phát huy hiệu quả giá trị truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng với các hoạt động tưởng niệm, lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm; nghiên cứu, học tập thông qua thư viện sách liên quan đến cuộc đời hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và cách mạng.

Năm 2002, tỉnh Quảng Trị tiến hành cải tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để làm nơi tưởng niệm, viếng thăm, giáo dục truyền thống yêu nước. Năm 2010, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được công nhận là di tích Quốc gia.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.