Quảng Ninh xử phạt 66 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm

Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và vi phạm quy trình đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại tỉnh Quảng Ninh vừa bị cơ quan chức năng xử phạt với tổng số tiền lên tới gần 400 triệu đồng.

Đây là kết quả từ đợt tổng kiểm tra quyết liệt nhằm làm sạch thị trường thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.  

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 3/2026, các lực lượng liên ngành đã phát hiện và xử lý 66 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Nhiều trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, mức phạt 90 triệu đồng đối với ông Bùi Đức Thành (ở khu phố Hải Đông 9, phường Móng Cái 3) do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Phạm Cao Nguyên (khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2) bị phạt 70 triệu đồng vì tàng trữ, vận chuyển thực phẩm không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực biên giới và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Anh (số nhà 15A, tổ 5, khu Hoàng Thạch, phường Quang Hanh) bị phạt 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu.  

Sự quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh còn thể hiện qua việc kiểm tra sâu sát các cơ sở dịch vụ ăn uống và lưu trú. Nhiều đơn vị như Công ty Trách nhiệm hữu hạn khách sạn Trà Cổ Long Beach (tổ 11, khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1) hay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Yan ho (khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy) đã bị xử phạt mỗi đơn vị 8 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực ba bước.
 
Thậm chí, các lỗi như để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, hay không che đậy thức ăn ngăn bụi bẩn cũng bị xử lý nghiêm minh tại các quán ăn như, Moon Quán (phường Vàng Danh), phở Minh (tổ 18 khu phố Trưng Vương 3, phường Vàng Danh) và cơ sở của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Khánh (khu phố Phong Hải, phường Liên Hòa).  

Việc công khai các đơn vị sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng không chỉ nhằm răn đe mà còn khẳng định cam kết của chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong thiết lập kỷ cương y tế, kiên quyết loại bỏ những cơ sở kinh doanh coi thường sức khỏe người dân. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với UBND các địa phương duy trì hoạt động thanh tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thương hiệu sâm Ngọc Linh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) và Đỗ Thành Tín (chồng Phượng, sinh năm 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Truy tố Shark Thủy trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và 28 bị can khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.