Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cho ý kiến đối với đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
Chú thích ảnh
Quảng Ninh xây dựng đô thị theo mô hình xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị vào ngày 3/4/2026 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương dựa trên địa giới hành chính hiện tại của tỉnh.

Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được thực hiện bằng hình thức phát phiếu tới từng hộ gia đình tại 54 xã, phường, đặc khu theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 321/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Để việc triển khai lấy ý kiến nhân dân hiệu quả, đúng quy trình, mục đích, UBND tỉnh đã phân công Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, đặc khu, đồng thời, chuyển phiếu lấy ý kiến nhân dân đến địa phương. Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đăng tải công khai về Đề án, tài liệu liên quan trên các trang, cổng thông tin điện tử và trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. UBND xã, phường, đặc khu tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi HĐND xã, phường, đặc khu và UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành trước ngày 11/5/2026.

Trên cơ sở kết quả lấy kiến nhân dân, Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và hoàn thành trong tháng 5/2026.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình thực hiện lấy ý kiến của nhân dân phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân.

Mới đây, ngày 2/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Theo đó, Quảng Ninh xây dựng đô thị theo mô hình xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy tối đa lợi thế đặc thù "đô thị biển - biên giới - di sản". Mục tiêu chiến lược là trở thành trung tâm du lịch quốc gia và đẳng cấp quốc tế; xây dựng hệ thống y tế hiện đại ngang tầm khu vực. Đồng thời, phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức và kết nối chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh.

Việc thực hiện quy hoạch và thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Ninh khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao chất lượng sống cho người dân, trở thành trung tâm phát triển năng động tại khu vực phía Bắc.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.