Quảng Ninh thắt chặt quản lý, phát triển nghề nuôi biển bền vững

Ngày 17/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của trung ương và địa phương về phát triển nuôi biển bền vững năm 2026.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: baoquangninh.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, dự thảo kế hoạch nuôi biển trên địa bàn năm 2026 xác định mục tiêu tổng sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 120.300 tấn. Trong đó, nuôi biển đạt 73.000 tấn; giải quyết 100% hồ sơ đủ điều kiện về cấp phép, giao khu vực biển, rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết thủ tục; chủ động cung ứng trên 50% nhu cầu con giống nuôi biển; phấn đấu 20% diện tích nuôi biển áp dụng công nghệ cao, 30% lồng bè được cải hoán theo hướng thâm canh; duy trì 100% vùng nuôi biển tập trung được quan trắc môi trường, trên 90% cơ sở nuôi thực hiện thu gom, xử lý chất thải; hình thành từ 5 -10 mô hình liên kết sản xuất -  tiêu thụ, trên 40% sản lượng nuôi biển tiêu thụ qua chuỗi liên kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch, làm cơ sở tập trung phát triển nuôi biển trong thời gian tới; đồng thời chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng khuyến khích sử dụng hiệu quả khu vực biển có khả năng nuôi trồng, gắn với đánh giá tác động môi trường; bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa lợi ích và an sinh xã hội giữa vùng nuôi cũng như khu vực khai thác.

Ông Nguyễn Văn Công yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như những địa phương ven biển tăng cường quản lý, lập biên bản, xử lý trường hợp nuôi trồng không nằm trong quy hoạch; rà soát, làm rõ phạm vi áp dụng các quy định pháp luật trên biển theo đường triều kiệt đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định; ưu tiên giao biển cho các đối tượng sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy, hải sản; xác định rõ các khu vực thu hút doanh nghiệp đầu tư nuôi biển quy mô lớn.

Cùng đó, tăng cường quản lý vùng nuôi biển, sớm đưa các trung tâm sản xuất giống vào hoạt động; hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, truy xuất nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và siết chặt quản lý tàu thuyền, chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU.

Hiện nay, tại một số địa phương ven biển, nhất là các địa phương thuộc miền Đông của tỉnh, xuất hiện tình trạng người dân tự ý lấn chiếm bãi triều, mặt nước, tổ chức đóng cọc, quây lưới, thả giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc nuôi trồng thủy sản trái phép với quy mô lớn.

Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và gây mất trật tự an ninh trong quản lý biển. Nghiêm trọng hơn, việc nuôi tự phát không theo quy hoạch, thậm chí sử dụng hóa chất, thuốc, con giống không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường biển, hệ sinh vật tự nhiên.

Mặc dù chính quyền các xã ven biển đã tổ chức nhiều đợt ra quân cao điểm, huy động hàng trăm người để xử lý vi phạm, tổ chức tháo dỡ, thu gom cọc, lưới, lồng và công trình nuôi thủy sản trái phép; lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu hộ dân cam kết không tái  phạm.

Tuy nhiên, vì lợi ích lớn nên tình trạng nuôi thả giống ở các bãi triều ven biển ở khu vực miền Đông vẫn tái diễn với quy mô lớn. Việc này đòi hỏi chính quyền các địa phương vào cuộc tích cực hơn nữa trong xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùng biển, phục vụ kế sinh nhai lâu dài, bền vững.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.