Quảng Ninh thành lập đoàn kiểm tra về kinh doanh xăng dầu

Trước những biến động của thị trường xăng dầu, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát nguồn cung và giá bán, quyết tâm không để xảy ra tình trạng găm hàng, trục lợi, đảm bảo an ninh năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến thị trường, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh (Sở Công Thương) phối hợp cùng công an tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành. Theo kế hoạch, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại 17 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tương đương khoảng 10% tổng số cửa hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề trọng tâm bao gồm: kiểm tra đăng ký kinh doanh, các điều kiện đảm bảo an toàn và hợp đồng mua bán xăng dầu để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; giám sát chặt chẽ quy trình niêm yết giá và việc thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ theo quy định của nhà nước; yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết bán hàng đầy đủ, liên tục, không được ngắt quãng gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và đi lại của nhân dân.

Bên cạnh việc kiểm tra trực tiếp, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng tăng cường giám sát địa bàn thông qua các đội quản lý khu vực và duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về tình hình cung ứng xăng dầu. Ông Trần Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường nhấn mạnh, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra chất lượng nhằm ngăn chặn tình trạng pha trộn xăng dầu kém chất lượng để gian lận thương mại. Đối với các trường hợp nghi ngờ, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu giám định và xử lý nghiêm các vi phạm theo pháp luật.

Song song với hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường, từ ngày 17 - 28/3, đoàn công tác liên ngành do Sở Công Thương chủ trì cũng đã làm việc với các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn. Mục tiêu là xây dựng các giải pháp đảm bảo nguồn cung bền vững, nâng cấp hạ tầng phân phối để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội trên toàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông và các tác động đến thị trường năng lượng thế giới, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cụ thể, ngày 5/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương được giao là cơ quan thường trực của Tổ công tác, có trách nhiệm theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề xuất tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết. Quyết định cũng quy định chế độ báo cáo nhanh hằng ngày trước 15h để kịp thời cập nhật tình hình và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.