Quảng Ninh sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức các hội nghị cấp Bộ của Bộ Tài chính trong Năm APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) 2027.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027. Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra tại Hạ Long vào tháng 10/2027, với sự tham dự của 21 đoàn đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, cùng 10 đoàn đại biểu các tổ chức quốc tế và khách mời.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất các phương án phối hợp chi tiết, bao gồm: công tác lễ tân đối ngoại; chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường phục vụ hội nghị chính thức và các hoạt động bên lề; công tác y tế; huy động lực lượng tình nguyện viên; tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật; công tác thông tin tuyên truyền và trang trí khánh tiết.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tỉnh Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế. Với kinh nghiệm đăng cai nhiều sự kiện lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Quảng Ninh sẽ chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất để Hội nghị diễn ra thành công.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã tiến hành khảo sát thực địa tại một số địa điểm dự kiến diễn ra các sự kiện cấp Bộ của Bộ Tài chính trong Năm APEC 2027.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.