Quảng Ninh rót trên 26.000 tấn than trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022

Ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã rót trên 26.000 tấn than cho 2 tàu “xông cảng” đầu năm mới Nhâm Dần 2022.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh tỉnh Quảng Ninh đến dự và chúc Tết tại Cảng Cẩm Phả. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đến dự và chứng kiến lễ rót tấn than đầu tiên trong năm mới.

Theo đó, cảng đã rót 22.900 tấn than cám 5a.10 cho tàu Việt Thuận 235-01 theo hợp đồng tiêu thụ cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh và rót 3.150 tấn than cám 5a.10 cho tàu Vinacomin 05 chở đi cung cấp cho khách hàng là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Hiện nay, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trong tháng 1/2022, sản lượng than tiêu thụ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã đạt trên 4 triệu tấn, bằng 7,26% kế hoạch năm. Doanh thu đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 6,69% kế hoạch năm; trong đó, lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng quà đầu Xuân cho công nhân ngành Than. Ảnh: TTXVN phát

Việc đón 2 tàu "xông đất" cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên đi tiêu thụ đã mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi, báo hiệu một năm sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung và Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả nói riêng thuận buồm, xuôi gió, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong năm 2022 ngay từ những ngày đầu tiên.

Phát biểu tại lễ rót tấn than “xông cảng" đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, trong 2 năm 2020 và 2021 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần giữ vững sức sản xuất của ngành than trước các làn sóng dịch, không để công nhân lao động nào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mừng tuổi đầu năm cho công nhân ngành Than. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 cho 100% công nhân lao động và thiết kế được quy trình quản trị rủi ro ở từng phân xưởng, công trường, đơn vị sản xuất kinh doanh và người công nhân đã hoàn toàn làm chủ trong phòng, chống dịch và thích ứng an toàn trên tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để ngành than tiếp tục ổn định và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần vào tăng trưởng xanh và chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh Quảng Ninh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực dịch vụ, ngành than tiếp tục là ngành trụ cột không chỉ đóng góp vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh mà còn giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn công nhân lao động ngành than cũng như gia đình công nhân trong ngành.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc rót tấn than đầu tiên cho 2 tàu "xông đất" trong ngày đầu năm mới báo hiệu tin vui đầu Xuân về thị trường tiêu thụ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cao nhất để ngành than và tỉnh Quảng Ninh cùng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế GPRD đạt 2 con số trong năm 2022.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.