Quảng Ninh: Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào công tác tuyển sinh

Mặc dù chưa đến mùa tuyển sinh nhưng nhiều ngày qua, các phụ huynh ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) có ý kiến khác nhau về Dự thảo phân vùng tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Chú thích ảnh
Thí sinh tỉnh Quảng Ninh lạc quan trước khi bước vào môn thi Toán, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh (tư liệu) minh họa: Thanh Vân/TTXVN

Các ý kiến cho rằng có sự bất hợp lý trong Dự thảo phân vùng tuyển sinh. Đó là học sinh ở địa bàn phường này lại bị phân vùng sang học ở địa bàn phường khác. Đặc biệt, nhiều ý kiến chỉ ra nguy cơ “lách luật” khi có trường hợp cha mẹ cho con tạm trú (ở với người thân) tại phường trung tâm để con được học tại cơ sở giáo dục được cho là điểm sáng của thành phố.

Người dân đã phản ánh những vấn đề trên với lãnh đạo các địa phương, nhất là các phường trung tâm thành phố như Hồng Hà, Hồng Hải - nơi họ cho rằng có nhiều cơ sở giáo dục chất lượng tốt.

Ngày 24/4, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Hồ Ngọc Hoài chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường và chỉ đạo, nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Quan điểm của lãnh đạo phường, công tác tuyển sinh là của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, để làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024, Đảng ủy phường Hồng Hà chỉ đạo Chi bộ Công an phường quản lý chặt chẽ về cư trú. Việc đăng ký tạm trú phải thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cư trú thực tế trên địa bàn yêu cầu các cơ sở giáo dục kiên quyết không tiếp nhận.

Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có trách nhiệm giám sát chi bộ Công an phường trong việc thực hiện đăng ký tạm trú trên địa bàn, nhất là đối với trẻ nhập học ở các lớp đầu cấp học năm học 2023 - 2024. Lãnh đạophường kêu gọi, người dân phát huy vai trò giám sát ở cơ sở, nếu phát hiện trường hợp tuyển sinh chưa đúng thông báo cho Đảng ủy, chính quyền vào cuộc để xử lý.

Chính quyền phường Hồng Hà yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn công khai danh sách tuyển sinh năm học 2023 - 2024 tại khu dân cư để người dân thực hiện quyền giám sát của mình ở cơ sở.

Bà Hoàng Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản cho biết, nhà trường chưa có kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, việc tuyển sinh năm học mới sẽ thực hiện theo kế hoạch phân vùng của chính quyền thành phố. Đảng ủy, chính quyền địa phương đang hướng tới mục tiêu xây dựng các trường học trên địa bàn sớm trở thành trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao nhất. Dự kiến năm nay, Trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản có 12 lớp học cuối cấp ra trường. Do đó, Nhà trường chỉ tuyển thêm 12 lớp học đầu cấp, duy trì 46 lớp học (vượt so với tiêu chuẩn quốc gia ở mức độ cao nhất là 1 lớp).

Ông Phạm Ngọc Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho rằng, dân cư ở các phường trung tâm thành phố đang gia tăng cơ học. Công tác tuyển sinh năm nay sẽ gặp khó khăn khi đồng thời phải đạt mục tiêu trường học đạt trường chuẩn quốc gia ở mức cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có đề xuất Dự thảo phân vùng tuyển sinh năm học 2023 - 2024 theo địa bàn dân cư, song đó mới chỉ là phương án thăm dò, lấy ý kiến dư luận. Tuy nhiên, qua thăm dò dư luận, nhiều ý kiến góp ý phương thức tuyển sinh trên chưa công bằng. Do vậy, trên cơ sở ý kiến của phụ huynh học sinh và các trường học, Phòng đang tham mưu cho chính quyền thành phố theo hướng kết hợp hài hòa cách thức tuyển sinh của năm trước (theo khối trường) và phương pháp tuyển sinh theo địa bàn dân cư, làm sao để việc tuyển sinh không ảnh hưởng tới việc đi lại của học sinh.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026

Ngày 10/8, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Mặt bằng điểm chuẩn có sự phân hóa rõ giữa các trường, ngành và phương thức xét tuyển; trong đó, nhóm ngành công nghệ, kinh tế, logistics và khoa học máy tính tiếp tục ghi nhận mức điểm cao.
Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại HIU cao nhất 22 điểm

Sáng 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Trong nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất, cùng 22 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển cao nhất 97 điểm

Chiều 9/8, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn cao nhất tại UEH là 97 điểm, trong khi UEL là 90,01 điểm; cả hai trường đều lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển trên thang điểm 100.
Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

Trưa 9/8, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Đây là một trong những trường đại học đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay.