Quảng Ninh mở rộng diện sàng lọc, tăng năng lực xét nghiệm ​

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký vừa giao nhiệm vụ cấp thiết cho các ngành, địa phương cần tiếp tục truy vết đối với địa điểm, đối tượng nghi ngờ, tiềm ẩn trong cộng đồng, đặc biệt là đối với những người đã đi đến, gặp gỡ những người ở Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành (Hải Dương) và Sân bay Vân Đồn từ ngày 1/1 nhằm kiểm soát dịch bệnh từ xa, từ sớm.
Chú thích ảnh
 Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân Công ty Cổ phần 397 thị xã Đông Triều. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Quảng Ninh tăng năng lực xét nghiệm ở mức cao nhất cho Đông Triều, Hạ Long - hai nơi cần xử lý sàng lọc trên diện rộng, quy mô lớn, thời gian ngắn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch vì nhân dân chính là yếu tố quyết định về việc dập dịch nhanh hay chậm, đặc biệt là thông qua việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, tự giác khai báo y tế, chủ động theo dõi sức khỏe bản thân.

Đối với nguồn nhân lực hỗ trợ cho Đông Triều và Hạ Long để thực hiện xét nghiệm diện rộng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí xây dựng kế hoạch tổng thể trong việc đáp ứng nhu cầu lấy mẫu, xét nghiệm trong hai ngày 5 – 6/2, từ đó xây dựng bản đồ an toàn phòng, chống dịch cho các xã, phường; giúp người dân xác định được nơi nào an toàn, nơi nào an toàn ở mức độ vừa phải, nơi nào phải thực hiện các bước để an toàn hơn nữa, giúp nhân dân yên tâm, vui vẻ đón Tết trong vùng dịch.

Hiện Quảng Ninh đang tập trung xác định đối tượng có nguy cơ cao nhiễm bệnh để ưu tiên trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh nỗ lực chuẩn bị đủ vật tư, kít xét nghiệm, giúp đáp ứng yêu cầu trong việc lấy mẫu xét nghiệm rất lớn, trong thời gian rất ngắn.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, từ 16 giờ ngày 4/2 đến 8 giờ ngày 5/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới.

Lũy tích từ ngày 27/1 đến sáng 5/2, Quảng Ninh có 44 trường hợp mắc COVID-19; tổng số truy vết là 99.285 trường hợp, trong đó  F1 là 1.960 trường hợp, F2 có 16.764 trường hợp, F3 là 36.695 trường hợp...; có gần 600 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế và gần 1.800 người khác cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung.

Mới đây, Tập đoàn Tuần Châu trao tặng tỉnh Quảng Ninh 3 máy tách chiết tinh sạch AND/ARN và Protein nhằm tăng công suất xét nghiệm, rà soát dịch COVID-19. Ba máy chính thức vận hành từ ngày 1/2, trung bình với công suất tách chiết được hơn 2.000 mẫu/ngày, ưu tiên xét nghiệm sớm cho trường hợp F1, F2 và những trường hợp có triệu chứng cúm, ho, sốt, khó thở, liên quan đến bệnh hô hấp. Quảng Ninh tiến tới triển khai mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng khác; đáp ứng kịp thời yêu cầu đến ngày 6/2 hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh.

Trước đó, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng hỗ trợ 4 máy tách chiết tự động cho tỉnh Quảng Ninh góp phần nâng công suất xét nghiệm trên địa bàn.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.