Quảng Ninh không được chủ quan trước diễn biến bão Mangkhut

Sáng 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 (Mangkhut) tại tỉnh Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác gia cố đê bao Hà Nam, xã Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng đã thị sát tuyến đê Hà Nam, hồ Yên Lập (thị xã Quảng Yên), và một số vị trí xung yếu của tỉnh. Tại những nơi kiểm tra, Phó Thủ tướng đã trò chuyện, động viên với các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ gia cố tuyến đê, bảo vệ hồ, tham gia công tác phòng, chống bão.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện công tác phòng, chống các cơn bão. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, mà đối với công tác phòng, chống lụt bão thời gian qua cũng rất được quan tâm, tập trung cao độ. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát từ cấp tỉnh đến cơ sở rất chặt chẽ, hiệu quả. Tỉnh đã đầu tư hệ thống đê điều, các hồ chứa nước, hệ thống thoát nước… khá đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phối hợp các lực lượng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung, nên nhiều năm qua, công tác phòng, chống lụt bão đã được tỉnh thực hiện rất tốt, không để xảy ra thiệt hại lớn.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Mangkhut là cơn bão mạnh, đã tàn phá nhiều quốc gia trên đường đi qua như Philippines, Trung Quốc. Mặc dù đến thời điểm này theo dự báo, cơn bão đã suy yếu nhưng do đường đi của bão khá phức tạp nên địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của bão. Cần chuẩn bị kỹ phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực ứng phó nhanh, kịp thời với cơn bão. Đảm bảo phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trong trường hợp bão không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, thì vẫn có ảnh hưởng từ hoàn lưu bão gây mưa lớn, do vậy, mọi phương án ứng phó phải được chuẩn bị kỹ càng, không được chủ quan, lơ là. Tỉnh cần tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huy động tất cả tàu tuyền về nơi tránh trú bão an toàn, không để tàu thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các hồ, đập trên địa bàn;…

Cùng với đó, Quảng Ninh là địa bàn phát triển về du lịch, dịch vụ, công nghiệp… Do vậy, tỉnh cũng cần quan tâm, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người dân các khu vực du lịch, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất. Riêng đối với các mỏ, hầm lò trên địa bàn, cần có phương án hiệu quả để phòng chống mưa bão, ngập lụt hiệu quả.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, ngay khi có thông tin về cơn bão Mangkhut có thể ảnh hưởng tới địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến của bão, chuẩn bị kỹ các phương án phòng, chống. UBND tỉnh đã ra công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống siêu bão Mangkhut.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 16/9, mọi công tác đã được chuẩn bị chu đáo; việc theo dõi, ứng trực cơn bão được thực hiện 24/24h từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các tàu thuyền trên địa bàn đã về nơi tránh trú bão an toàn; các tuyến đê, kè đã được kiểm tra, gia cố nhưng khu vực xung yếu; công tác thông tin tuyên truyền đến người dân được tăng cường…

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.