Quảng Ninh khẩn trương cấp nước sạch cho huyện đảo Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 3957/UBND-XD4 về việc “Thực hiện các giải pháp khẩn cấp để cấp nước sạch cho huyện Vân Đồn”.
Quảng Ninh khẩn trương cấp nước sạch cho huyện đảo Vân Đồn ảnh 1

Hệ thống lọc nước “dã chiến” tại xã Đông Xá, huyện vân Đồn, được đưa vào sử dụng để cung cấp nước tạm thời cho huyện.

UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh triển khai xây dựng tuyến ống DN315-HDPE cấp nước từ trạm bơm cầu 1, huyện Vân Đồn có chiều dài khoảng 4,3km để phục vụ người dân.

Đồng thời, xây dựng tuyến ống HDPE DN315 có chiều dài khoảng 6,2km cấp nước thô công suất 2.000m3/ngày đêm, từ hồ Khe Mai về Nhà máy nước Vân Đồn để xử lý và cấp nước cho nhân đân khu vực huyện Vân Đồn theo diện khẩn cấp.

Thời gian thi công xong trước ngày 10/6/2017 để kịp thời cấp nước an toàn cho nhân dân và các đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện Vân Đồn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vân Đồn có phương án di chuyển nhà bè nuôi trồng thủy sản hiện tại trên hồ Khe Mai và đảm bảo vệ sinh môi trường cho nguồn nước của hồ Khe Mai.

Hiện tại, nguồn cấp nước chính cho người dân được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh khai thác từ Lộ 12 và hồ Mắt Rồng, huyện Vân Đồn đang cạn xuống mức báo động (thấp nhất kể từ khi nguồn nước này đi vào khai thác).

Hiện trữ lượng nước hồ Mắt Rồng chỉ còn khoảng 8.000 - 10.000 m3, khả năng khai thác cấp nước chỉ đạt từ 1.000 - 1.200 m3 ngày đêm, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Với trữ lượng này chỉ còn duy trì cấp nước từ 3 - 5 ngày.

Quảng Ninh khẩn trương cấp nước sạch cho huyện đảo Vân Đồn ảnh 2

Hồ Mắt Rồng ở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn cạn kiệt nguồn nước.

Để giải quyết tình trạng cấp bách, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ người dân, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã đưa ra phương án bổ sung nước từ thành phố Cẩm Phả cho huyện Vân Đồn và đưa nước thô từ hồ Khe Mai, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn về khu xử lý Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Công ty đã chỉ đạo lắp đặt bộ xử lý nước công suất 30 m3/giờ cấp nước cho người dân. Đồng thời, huy động gần 100 kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm việc liên tục, lắp đặt đường ống nước cho 7000 hộ dân nguy cơ thiếu nước từ ngày 3/6 vừa qua.

Dự kiến trong ngày 6/6 sẽ hoàn thành việc thi công để bổ sung nguồn nước từ Cẩm Phả sang Vân Đồn. Đến ngày 20/6 tới có thể đưa nước thô từ hồ Khe Mai về Khu xử lý Cái Rồng đảm bảo người dân đủ nước để sử dụng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.