Dành 5.000 tỷ đồng đầu tư cấp nước sạch cho người dân

Trong năm 2017, Tổng công ty cấp nước Sài gòn (Sawaco) sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch với chiều dài 1.125 km để đáp ứng mục tiêu là mỗi hộ dân được sử dụng 1 đồng hồ nước sạch tại nhà.

Ông Trần Vành Khuyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sawaco, cho biết năm 2016 thành phố đã hoàn thành mục tiêu 100% người dân sử dụng nước sạch, tuy nhiên với một đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhanh thì dân số cơ học của thành phố sẽ còn biến động gia tăng không ngừng. Vì vậy, đơn vị vẫn tiếp tục đầu tư thay thế các hình thức cấp nước sạch cho người dân bằng nhiều giải pháp như: lắp bồn chứa nước, đồng hồ tổng, xử lý nước giếng khoan hợp vệ sinh… để có nước sạch tới tận nhà dân.

Theo đó, trong năm 2017, Sawaco sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới ống cấp 1, 2, 3 với chiều dài 1.125 km, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn huy động khác nhau. Tất cả nhằm đảm bảo mục tiêu thành phố đề ra mỗi hộ dân được sử dụng 1 đồng hồ nước.

Dành 5.000 tỷ đồng đầu tư cấp nước sạch cho người dân ảnh 1

Năm 2017, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn sẽ đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch để người dân không phải đi mua từng can nước sạch về dùng. Ảnh: Người dân mua nước sạch tại huyện Nhà Bè.

Được biết, trong 2 năm 2015 - 2016, Sawaco đã phát triển mạng lưới, gắn mới hơn 264.000 đồng hồ nước (bằng 10 năm trước đây cộng lại). Tuy nhiên, nhiều khu vực dù đã phủ mạng cấp nước sạch tới tận nhà nhưng do thói quen người dân vẫn còn khai thác sử dụng nước ngầm hoặc sử dụng song song 2 nguồn nước. Vì vậy, Sawaco sẽ tăng cường phối hợp các địa phương tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước máy, đặc biệt là cần thiết sử dụng trong việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe của người dân.

“Nhằm đảm bảo nguồn cung nước sạch cung cấp cho người dân, trước mắt Sawaco sẽ tăng nguồn dự phòng nước sạch, bằng việc giữ nước tại 2 hồ chứa nước sạch tại nhà máy Thủ Đức và Tân Hiệp (khoảng 180.000 m3 ). Về lâu dài, đơn vị sẽ tận dụng, đầu tư các bể chứa phân phối nước sạch tại 7 thủy đài cũ và tại khu vực Công viên Gia Định. Tiếp tục khảo sát triển khai bể chứa tại khu vực huyện Bình Chánh (nơi cuối nguồn)”, ông Khuyên cho biết thêm.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.