Quảng Ninh: Hỗ trợ mức đóng để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục thanh toán viện phí tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh minh họa: quangninh.gov.vn

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Huy Thông cho biết, năm 2025, tỉnh đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,75% dân số với hơn 1,35 triệu người tham gia. Năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt 96,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Để hoàn thành mục tiêu này, mới đây tại kỳ họp thứ 34 (trung tuần tháng 12/2025), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã ban hành chính hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đủ 65 tuổi trở lên chưa được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ các chính sách khác; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các thôn, bản, khu phố, xã, phường, đặc khu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo; hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế ngoài mức hỗ trợ quy định của Chính phủ đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn đa chiều của Chính phủ để đạt được mức hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Tỉnh hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế ngoài mức hỗ trợ quy định của Chính phủ đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để đạt được mức hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm y tế.

Nguồn kinh phí hỗ trợ các mức đóng bảo hiểm y tế này từ ngân sách địa phương, dự kiến tổng kinh phí thực hiện trên 292 tỷ đồng/năm, kéo dài từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/12/2030.

Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nêu trên nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm bớt khó khăn về kinh tế và giảm thiểu nguy cơ tái nghèo cho người dân sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới khi đi khám, chữa bệnh, hướng tới chính sách an sinh xã hội được toàn diện.

Quảng Ninh hiện còn khoảng 55.000 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa có chính sách bảo hiểm y tế (chiếm 4% dân số); trong đó người tự mua thẻ bảo hiểm y tế khoảng 40.000 người nhưng không bền vững. Do đó, nếu không có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng đến khám, chữa bệnh của đối tượng này và ảnh hưởng đến tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra tại Quảng Ninh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh, cư trú rải rác trên địa bàn và đời sống còn nhiều khó khăn...

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.