Quảng Ninh dừng tổ chức lễ hội đền An Sinh do dịch COVID-19

Mặc dù đợt dịch COVID-19 lần thứ hai cơ bản đã được kiểm soát trong cả nước, tuy nhiên UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vẫn quyết định dừng việc tổ chức lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2020 để ngăn ngừa và phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Khai hội truyền thống đền An Sinh năm 2019. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Quyết định này chính là thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của  Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19.

Ban đầu, dự kiến lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/10 (tức 20 - 23/8 âm lịch). Lễ hội là dịp để nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều và du khách thập phương đến dâng hương, tham quan, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các vua Trần và các bậc tiền nhân thời Trần đã có công gây dựng nước góp phần nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch thị xã Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đền An Sinh nằm ở xã An Sinh, thị xã Đông Triều, là một trong những di tích quan trọng thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần ở Đông Triều, nơi thờ tự và tế lễ của các vua nhà Trần.

Di tích đền An Sinh được xây dựng vào thế kỷ XIV, bao gồm một ngôi đền và lăng mộ của các vị vua Trần, nằm rải rác trong một khuôn viên khá rộng lớn có bán kính khoảng 20 km để thờ "Bát vị Hoàng Ðế" thời Trần, đặt lăng mộ tại quê gốc xã An Sinh, thị xã Đông Triều, gồm: Thái Tông, Thánh Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông và Giản Định.

Di tích được xây dựng thời Trần, trùng tu vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn. Qua thời gian, di tích đã xuống cấp và được tỉnh Quảng Ninh trùng tu, phục dựng và hoàn thành vào năm 2000.

Lễ hội đền An Sinh được thị xã Đông Triều tổ chức từ ngày 20 đến hết 22/8 âm lịch hằng năm, là ngày giỗ của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, mà dân gian đã tôn là Đức thánh Trần. Sau khi mất, ông đã được vua Trần phong tặng: “Thái sư thượng phụ quốc công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương”.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.