Quảng Ninh dừng hoạt động các chốt kiểm soát thông tin y tế khi ra, vào tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng hoạt động các chốt kiểm soát thông tin, điểm khai báo y tế, quét mã QR khi ra, vào tỉnh từ ngày 9/1.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN

Theo đó các chốt kiểm soát thông tin người ra, vào tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và Lạng Sơn đã chính thức dừng hoạt động sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Tại chốt kiểm soát thông tin người ra, vào tỉnh Quảng Ninh tại cầu Bạch Đằng (địa phận thị xã Quảng Yên); chốt cầu Đá Bạc (thành phố Uông Bí)… đã tạm dừng kiểm soát một số ngày qua, tuy nhiên đến ngày 9/1 các chốt này chính thức dừng hoạt động. Các trang thiết bị, cơ sở vật chất, trạm được bảo quản, kiểm đếm theo quy định. Lực lượng chức năng dỡ rào chắn, biển báo, các phương tiện lưu thông hai chiều bình thường, không phải dừng lại để khai báo.

Để tiếp tục giám sát tình hình người dân đi, đến tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người ra, vào tỉnh sẽ đến địa phương cấp phường, xã để khai báo. Đảm bảo điều kiện tiên quyết 100% người và phương tiện vào Quảng Ninh phải thực hiện khai báo y tế và được kiểm soát trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1979) lái xe chở hàng đến từ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đi qua chốt cầu Đá Bạc (thành phố Uông Bí) chia sẻ, dịp gần Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa rất bức thiết, mỗi ngày phải đi từ địa phương này sang địa phương khác, do vậy khi Chính phủ có phương án thích ứng linh hoạt, việc dỡ bỏ các chốt là để thông thương thuận lợi. Việc thay đổi hình thức kiểm soát từ các chốt về xã, phường phù hợp trong tình hình hiện nay. Anh Hiếu cũng cho rằng yếu tố quan trọng trong phòng, chống dịch là ý thức, trách nhiệm, sự trung thực của chính mỗi người dân để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Hiện tỉnh Quảng Ninh vẫn ở cấp độ một, tương ứng vùng xanh; có hai địa phương cấp huyện vùng cam là thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí. Một số địa phương như thị xã Đông Triều, Quảng Yên đã tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng trên địa bàn. Các khu, điểm du lịch không đón khách tham quan, ngừng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đông người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Hàng quán ăn không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về để phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.