Quảng Ngãi trăn trở phát triển đô thị ven biển đầu tiên

Chiều 12/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Quảng Ngãi do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 12 xã, phường ven biển của tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; định hướng phát triển và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường ven biển Quảng Ngãi đã báo cáo tiềm năng, lợi thế, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nghị quyết của Trung ương và công tác xây dựng Đảng; đề xuất, kiến nghị Đoàn công tác chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; có giải pháp đối với các dự án du lịch “treo” ven biển; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các dự án kè chống xói lở, tạo cảnh quan, nạo vét, chỉnh trị các khu vực hạ lưu sông và những khu vực biển có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế biển.

Bí thư Đảng ủy xã An Phú Võ Thành Vĩnh cho biết, xã An Phú có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế biển, tuy nhiên hạ tầng địa phương còn nhiều khó khăn, hệ thống giao thông trên địa bàn nhỏ, hẹp. Để phát triển không gian ven biển, xã An Phú đề xuất tỉnh đầu tư nguồn lực hoàn thành tuyến đường từ cầu An Phú đến biển Nghĩa An (dài 400m) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần phát triển du lịch biển Nghĩa An. Đồng thời, xã đề xuất tỉnh hỗ trợ địa phương có phương án di dời mồ mả khu vực ven biển; nạo vét khu vực cửa Đại, sông Phú Thọ; xây dựng khu neo đậu tránh trú tàu cá Cổ Lũy, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy xã An Phú phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho rằng, các xã, phường ven biển Quảng Ngãi có nhiều nét tương đồng, nhất là các xã Đông Sơn, Vạn Tường, Bình Sơn, Tịnh Khê đều nằm trong Khu kinh tế Dung Quất. Ông Nguyễn Tưởng Duy đề xuất cần có chính sách đặc thù cho các xã, phường vùng lõi Khu kinh tế, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng liên vùng và có cơ chế quản lý hạ tầng dùng chung giữa các địa phương. Khu kinh tế Dung Quất đang triển khai nhiều dự án lớn, do đó cần quan tâm đầu tư các khu tái định cư; hạ tầng tái định cư cần đi trước một bước nhằm tạo động lực thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu các xã, phường ven biển phải xác định rõ tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển để phối hợp đầu tư, liên kết, hình thành các cực tăng trưởng mạnh của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó, theo định hướng không gian phát triển các xã phía Đông Bắc gắn với định hướng hình thành trung tâm công nghiệp, logistics và Trung tâm Lọc hóa dầu Quốc gia; các xã, phường phía Nam được định hướng phát triển trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị ven biển.

Nhấn mạnh, các tỉnh lân cận đang làm tốt công tác phát triển đô thị khai thác tiềm năng lợi thế không gian biển. Tuy nhiên Quảng Ngãi đến nay vẫn chưa có một đô thị nào ven biển mặc dù có nhiều tiềm năng lợi thế về biển. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu rõ, hiện tỉnh đang đầu tư tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, hoàn thiện tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, các dự án tạo động lực kết nối và mở rộng không gian phát triển khu vực ven biển. Các xã, phường ven biển chủ động phối hợp phát triển, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chồng chéo trong sử dụng đất đai và không gian ven biển; quản lý chặt chẽ không gian ven biển, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư để phát triển nhanh các đô thị dịch vụ, thương mại ven biển; bên cạnh đó cần nghiên cứu phát triển những lĩnh vực mới như năng lượng ngoài khơi, khai thác hiệu quả lợi thế về biển.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.