Quảng Ngãi: Tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng quả vuông ở quần đảo Trường Sa

Sáng 28/4, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận đặt Đá chủ quyền và trồng cây bàng quả vuông...

Sáng 28/4, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận đặt Đá chủ quyền và trồng cây bàng quả vuông - biểu tượng chủ quyền quần đảo Trường Sa, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chuyển tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 21 tảng đá san hô và 11 cây bàng quả vuông, tượng trưng cho 21 đảo, với 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh cũng tặng quà cho Quân chủng Hải quân và trao lại lá cờ Tổ quốc cho Bảo tàng tỉnh.

Những tảng đá san hô và cây bàng quả vuông của quần đảo Trường Sa thể hiện thế đứng và sức sống mãnh liệt nơi tiền tiêu Tổ quốc được về sống trong lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; là minh chứng vô giá khẳng định chân lí về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; thể hiện ý chí, nghị lực và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của quân và dân cả nước.

Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.