Quảng Ngãi: Thành lập 34 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn vùng trọng điểm lũ lụt

Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập được 34 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn thôn, xã ở vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra lũ lụt.


Theo ông Phan Văn ơn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đã thành lập được 34 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn thôn, xã vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra lũ lụt tại 6 huyện đồng bằng trong tỉnh gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và Đức Phổ. Những đội xung kích cứu hộ, cứu nạn này đã đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ liên quan của Quỹ " Hỗ trợ thiên tai miền Trung" tại Đà Nẵng.

Quảng Ngãi: Thành lập 34 đội xung kích cứu hộ, cứu nạn vùng trọng điểm lũ lụt ảnh 1

Các đội cứu hộ sẽ giúp người dân khi xảy ra thiên tai.



Huyện Tư Nghĩa là địa phương thành lập nhiều nhất với 8 đội, tiếp đến là Nghĩa Hành 7 đội, Mộ Đức: 6 đội, Bình Sơn và Sơn Tịnh mỗi huyện thành lập 5 đội và Đức Phổ 3 đội. Các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn thôn, xã đã thành lập được Quỹ "Hỗ trợ thiên tai miền Trung" hỗ trợ kinh phí thường xuyên tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như được hỗ trợ trang bị các phương tiện cần thiết để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó kịp thời, tại chỗ khi khi có thiên tai xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay đạt hiệu quả cao.

Được biết, trước mùa bão lụt năm nay UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo 6 huyện miền núi, nhất là các xã là ven sông, dọc các tuyến đường tỉnh và những địa phương có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của nhân dân sẽ thành lập các đội xung kích để giúp nhân dân khi có thiên tai gây ra./.


Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.