Quảng Ngãi tập trung phát triển công nghiệp nặng

Ngày 30/7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 30/7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Quảng Ngãi tập trung phát triển công nghiệp nặng ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh gặp gỡ công nhân khi đến thăm Công ty ô tô Trường Hải. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN


Sau khi nghe Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu những hạn chế trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, việc quản lý qui hoạch và thực hiện qui hoạch còn yếu, công tác giải ngân vốn đầu tư còn chậm, kinh tế ở các huyện miền núi chậm phát triển, công tác y tế ở cơ sở còn nhiều bất cập, chất lượng cán bộ ở một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu…


Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong thời gian tới dự báo tình hình kinh tế và khu vực diễn biến phức tạp, do đó tình hình kinh tế trong nước sẽ gặp không ít khó khăn, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung phát huy hết tiềm năng lợi thế sẵn có để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Quảng Ngãi cần đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung phát triển công nghiệp nặng, coi đây là mũi nhọn của tỉnh; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng đến việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.


Đồng chí Lê Hồng Anh gợi ý: Trong phát triển ngành nông nghiệp, Quảng Ngãi cần tính toán, cân nhắc phát triển cây, con nào cho hiệu quả. Ở khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, nên tập trung phát triển chăn nuôi... Đối với ngành thủy sản, Quảng Ngãi có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nên cần thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho ngư dân. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung tuyên truyền, khuyến khích ngư dân đóng mới tàu thuyền, nhất là lựa chọn đóng tàu vỏ sắt phù hợp để nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, vừa phát triển kinh tế gia đình vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị với Trung ương hỗ trợ địa phương hoàn chỉnh Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về an ninh quốc phòng; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các nghiệp đoàn nghề cá hoạt động có hiệu quả; hỗ trợ kinh phí để tỉnh sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; tăng vốn đầu tư thực hiện dự án đê biển thuộc chương trình đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (vì từ năm 2010 đến nay mới chỉ bố trí gần 60/865 tỷ đồng thực hiện dự án); hỗ trợ xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và triển khai thực hiện dự án đưa khí vào bờ tại khu kinh tế Dung Quất nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng sẵn có, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất...

Nguyễn Đăng Lâm

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.